ClockThứ Hai, 19/03/2018 08:44

Thắp sáng đường cho người dân lưu thông

TTH - Kế hoạch giúp đỡ xã Hồng Thủy (A Lưới) xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh chính thức khởi động, bắt đầu từ công trình “Ánh sáng nông thôn mới”.

Bộ Công an khám, cấp thuốc, trao quà cho người dân Hồng ThủyHỗ trợ vật tư, cây, con giống cho 15 hộ nghèo xã Hồng Thủy (A Lưới)

ĐTN Công an tỉnh bàn giao công trình “Ánh sáng nông thôn mới” cho xã Hồng Thủy

Con đường nối liền thôn 3 và thôn 4 xã Hồng Thủy với chiều dài 1,2 km trở nên khang trang, sạch đẹp hơn kể từ ngày được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Đây là một phần trong công trình “Ánh sáng nông thôn mới” do ĐTN Công an tỉnh thực hiện từ ngày 12/2/2018.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng thôn 3 xã Hồng Thủy, cũng là người sống trên tuyến đường vừa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng vui mừng: “Từ ngày con đường được lắp đèn chiếu sáng, buổi tối mọi người đi lại thuận tiện, an toàn hơn, trẻ em cũng thoải mái vui chơi, nô đùa. Công trình điện chiếu sáng này được lắp đặt trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất nên bà con rất phấn khởi”.

Ông Bùi Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy ghi nhận: “Từ ngày hệ thống đèn điện chiếu sáng được lắp đặt trên tuyến đường, tình hình an ninh trật tự trong khu vực có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuyến đường không chỉ mang lại mỹ quan cho khu vực và niềm vui cho bà con mà còn góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”.

Theo Thượng úy Ngô Quốc Hiếu, Phó Bí thư ĐTN Công an tỉnh, công trình được triển khai với tổng kinh phí 30 triệu đồng do các đoàn viên Công an tỉnh tự nguyện đóng góp, cùng với công sức trong suốt quá trình thực hiện. Sau thời gian lắp đặt, thấy niềm vui của người dân, chúng tôi cũng rất vui vì đã có một việc làm ý nghĩa.

Hiện nay, ĐTN Công an tỉnh đã và đang tiếp tục giúp đỡ xã Hồng Thủy thoát nghèo bền vững với những công việc cụ thể, thiết thực như huy động sự đóng góp của các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn lực lượng để bê tông hóa và thắp sáng các tuyến đường liên thôn dẫn đến các thôn, bản ở xa; xây dựng 3 ngôi nhà nhân ái; hỗ trợ vốn, cây giống, con giống giúp bà con ổn định cuộc sống, tạo sinh kế lâu dài và từng bước thoát nghèo... Xã Hồng Thủy hiện còn 151 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ trên 30%). ĐTN Công an tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị nỗ lực giúp đỡ, nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo tại xã xuống còn dưới 25% vào năm 2020.

Tháng Thanh niên năm 2018, ĐTN Công an tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện 67 công trình thanh niên đã và đang được triển khai. Trong đó, tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội đoàn viên”, thăm các gia đình chính sách gặp khó khăn trên địa bàn, tuyên truyền pháp luật và tặng quà tại các xã vùng sâu, vùng xa…

Bài, ảnh: Hà Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

TIN MỚI

  • Nhà cung cấp đèn năng lượng DMT Solar
Return to top