ClockThứ Sáu, 16/02/2018 13:54

Thế giới đón chào năm mới Mậu Tuất 2018

TTH.VN - Tại nhiều quốc gia trên thế giới, mọi người đã bắt đầu hòa vào không khí rộn ràng để bắt đầu ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018.

Ngành sản xuất châu Á đón niềm vui đầu năm mớiLãnh đạo thế giới gửi thông điệp chúc mừng Năm mớiThế giới hân hoan chào đón năm mới 2018Quốc gia nào đón năm mới 2018 sớm nhất thế giới?

Indonesia

Những người Trung Quốc mộ đạo ở Indonesia cùng nhau đến các đền thờ để cầu nguyện cho một năm mới nhiều may mắn.

Ảnh: AFP

Malaysia

Vào những thời khắc cuối cùng trước khi chính thức bước vào kỳ lễ Tết Nguyên đán, nhiều người Malaysia gốc Hoa đã đến đền thờ Thean Hou (Kuala Lumpur), nơi đươc trang hoàng công phu với nhiều đèn lồng đỏ để cầu nguyện.

Lồng đèn đỏ phủ kín một không gian tại đền thờ Thean Hou (Kuala Lumpur). Ảnh: AFP

Trung Quốc

Tại Trung Quốc, hàng triệu người đã lên máy bay, xe buýt, tàu hỏa để trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau một năm làm việc vất vả và cùng nhau đón chào một mùa Tết Nguyên đán ấm cúng

Từ sáng sớm, rất nhiều người dân đã có mặt tại đền thờ Longhua ở Thượng Hải để thắp hương và cầu chúc cho một năm mới vạn sự như ý.

Ảnh: AFP

Mỹ

Người Mỹ chào đón Tết Nguyên đán 2018 bằng màn bắn pháo hoa rợp trời tại New York, Mỹ.

Ảnh: AFP

Mexico

Thành phố Mexico chào đón năm mới với các buổi trình diễn nghệ thuật, ẩm thực và ca nhạc sôi động.

Hàng trăm người tụ tập thưởng thức màn trình diễn múa lân trên đường phố tại khu phố Tàu (Chinatown).

Ảnh: AFP

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Theo tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu vừa lên tiến kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thống nhất để đạt được một thỏa thuận quốc tế đầy tham vọng và công bằng nhằm tăng cường sự chuẩn bị chung của thế giới và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi thỏa thuận khẩn cấp nhằm chuẩn bị và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
Return to top