ClockThứ Sáu, 20/04/2018 19:26

Thêm 7 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh

TTH.VN - Hội đồng xét duyệt hồ sơ tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua danh sách 7 di tích được đề nghị xếp hạng năm 2018.

Sau khi thảo luận và tham gia ý kiến, các thành viên Hội đồng xét duyệt hô sơ di tích đánh giá cao về giá trị của các di tích, cần được bảo tồn gìn giữ và phát huy.

Theo đó, trong số các di tích Bảo tàng Lịch sử thông qua xét duyệt công nhận lần này gồm có 3 di tích: Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Anh, tại xã Phong An, huyện Phong Điền; Di tích lịch sử Địa điểm Đền thờ 27 liệt sĩ tại Ấp Tư – Mỹ Thủy tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủ; Di tích lịch sử Trụ sở Tòa soạn báo Tiếng Dân, tại số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, TP. Huế.

Ngoài ra, 4 di tích di tích được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế lập và thông qua bao gồm:  Di tích lịch sử lăng Trường Diên, tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; Di tích lịch sử lăng Trường Mậu, tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; Di tích lịch sử lăng Trường Thanh, tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; Di tích lịch sử lăng Vĩnh Thanh.

Ngọc Kiêm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể

Thủ đô Brussels của Bỉ đang tìm cách bảo vệ 2 văn hóa truyền thống lịch sử gồm nghệ thuật múa rối và một tấm thảm hoa rộng 1.680m2 được trưng bày 2 năm một lần trước tòa thị chính thủ đô Brussels, bằng cách đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể
Return to top