ClockThứ Năm, 13/04/2017 18:22

Thi đọc viết nhanh chữ Braille

TTH.VN - Sau một ngày tranh tài, hội thi “Đọc viết nhanh chữ Braille lần thứ IV – năm 2017” do Hội Người mù (HNM) tỉnh tổ chức nhằm hướng đến kỷ niệm 48 năm Ngày Thành lập HNM Việt Nam (17/4/1969 – 17/4/2017) khép lại vào chiều 13/4.

Tại lễ trao giải

Hội thi thu hút 25 thí sinh tham gia, chia làm 3 nhóm thi: nhóm học sinh tiểu học, nhóm học sinh cấp trung học cơ sở & trung học phổ thông và nhóm cán bộ, hội viên các cấp hội.

Kết thúc hội thi, BTC trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó 3 giải nhất thuộc về Trần Thị Kim Xuân (nhóm hội viên), Trần Nguyên Bảo (nhóm học sinh THCS – THPT) và Lê Hoàng Phương Thảo (nhóm tiểu học).

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch HNM tỉnh cho biết, đây là đợt sinh hoạt văn hóa thiết thực và ý nghĩa, là dịp để các cán bộ, hội viên, học sinh trong toàn hội thể hiện năng lực của mình về kỹ năng đọc viết chữ Braille, qua đó thúc đẩy, rèn luyên phong trào học chữ Braille, xóa mù và xóa tái mù chữ Braille cũng như phong trào học tập của người mù.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

    

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi về tết Huế

Ngày 3/2, Ban tổ chức chương trình tết Huế năm 2024 tổ chức hội thi trình diễn mâm cúng giao thừa ngày tết và không gian trưng bày mâm ngũ quả, mâm bánh truyền thống Huế và bình hoa ngày tết. Tham dự, có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố, các nghệ nhân ẩm thực và người dân trên địa bàn.

Hội thi về tết Huế

TIN MỚI

Return to top