ClockThứ Ba, 26/02/2013 05:47

Thi kiến trúc nhà chung cư cho người thu nhập thấp

TTH.VN - Cuộc thi Kiến trúc nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp do Hội Kiến trúc sưViệt Nam, Hiệp hội bất động sản Việt Nam và Cục quản lý Nhà và Thị trường Bấtđộng sản (Bộ Xây dựng) đồng tổ chức, đã chính thức khởi động chiều 25/2, tại Hà Nội.

Ông Ngô Doãn Đức, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Mục đích của cuộc thi là nhằm thực hiện Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Thông qua cuộc thi sẽ phát huy kinh nghiệm và khả năng của các kiến trúc sư,kỹ sư, các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực thiết kế nhà ở để tạo ra một hoạtđộng nghề nghiệp mang ý nghĩa xã hội. Đồng thời, cuộc thi sẽ chọn ra các mẫu nhàở phản ánh được xu thế, nhu cầu và điều kiện sống của những người thu nhập thấp tại đô thị để đề xuất áp dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 26/2 đến 10/4/2013, dành cho tất cả các kiến trúc sư, kỹ sư, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các tổ chức, cá nhân dự thi có thể tham gia một trong hai trường hợp, hoặc cả hai trường hợp mà Ban tổ chức đưa ra nhưng tối đa không quá ba phương án.

Trường hợp thứ nhất là đềxuất mẫu nhà chung cư không khống chế số tầng, diện tích sàn mỗi căn hộ tối thiểu là 25m2, tối đa không quá 70m2. Trường hợp thứ hai là cải tạo mẫu thiết kế đã được xây dựng (cung cấp trên kienviet.net) đối với các doanh nghiệp có dự án nhà chung cư căn hộ cao cấp diện tích lớn có nhu cầu chuyển đổi thành nhà chung cư căn hộ diện tích nhỏ hơn, nhằm tăng thêm số lượng căn hộ ở mỗi tầng cũng nhưtoàn nhà một cách tích cực, hợp lý và hiệu quả.

Theo ông Ngô Doãn Đức, cuộc thi sẽ ưu tiên các giải pháp công nghiệp hóa xây dựng và không gian sống cho người thu nhập thấp, trong đó phản ánh điều kiện tựnhiên, văn hóa và tập quán sinh hoạt của người dân theo đúng đối tượng… Vì vậy, phương án thiết kế phải nêu rõ nơi áp dụng, đặc điểm, quy mô công trình cũng nhưmẫu nhà, mẫu căn hộ, giải pháp kết cấu, vật liệu và dự kiến giá thành.

Tại lễ phát động cuộc thi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cuộc thi cần tìm ra những mẫu nhà phù hợp, có giải pháp tối ưu về thiết kế, kết cấu, công nghệ, biện pháp thi công, cũng như có diện tích, công năng phù hợp. Thiết kế đặt ra là phải làm sao có thể thực hiện đồng bộ, dễ thực hiện, từ đó giảm giá thành căn hộ.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn khẳng định: Đây là cuộc thi tìm tri thức, không những người làm kiến trúc mà cả các nhà đầu tư cùng vào cuộc, để tìm hướng đi tốt nhất cho thị trường bất động sản. Nếu làm nhàở thông minh hơn, hợp lý hơn, tận dụng tốt không gian thì có thể giảm từ 20-30% giá thành mà vẫn đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho người dân - ông Vạn chia sẻ.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trưng bày, công bố kết quả và trao giải vào ngày 25/4/2013 tại Cung Hữu nghị Hà Nội.

Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam (23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) là nơi tiếp nhận đăng ký và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi.

Thu Hằng (theo Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

TIN MỚI

Return to top