ClockThứ Năm, 03/08/2017 10:10

Thí sinh trúng tuyển phải nộp chứng nhận kết quả thi trước ngày 8/8

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các thí sinh trúng tuyển đợt một theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia phải nộp bản gốc chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông về trường trúng tuyển trước 17 giờ ngày 7/8.

Ảnh minh họa

Mỗi thí sinh chỉ có một bản gốc duy nhất chứng nhận kết quả thi. Việc nộp bản gốc này nhằm khẳng định việc nhập học của thí sinh tại trường.

Sau thời điểm trên, nếu thí sinh không nộp bản gốc chứng nhận kết quả thi đồng nghĩa với việc từ chối nhập học và nhà trường có quyền hủy tên thí sinh khỏi danh sách trúng tuyển để dành cơ hội cho thí sinh khác.

Khi nhận được chứng nhận kết quả thi, trường sẽ gửi giấy mời nhập học cho thí sinh.

Việc yêu cầu thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi được bắt đầu triển khai từ năm 2016. Trong năm đầu tiên này, đã có thí sinh do không nắm rõ quy chế, không gửi giấy chứng nhận về trường và bị coi như từ chối nhập học.

Đó là trường hợp em Đặng Thị Huyền (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Đạt 27,5 điểm và đủ điểm đỗ vào Đại học Luật Hà Nội như nguyện vọng nhưng Huyền không biết và không gửi chứng nhận kết quả thi về trường.

Quá thời hạn, nhà trường đã gỡ tên Huyền khỏi danh sách trúng tuyển.

Theo Vietnamplus

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh

Điểm nổi bật trong tuyển sinh năm 2024 của Đại học Huế là các trường thành viên, khoa trực thuộc mở rộng sử dụng phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL), do Đại học Huế phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh
Gần 93% thí sinh đăng ký xét tuyển đã trúng tuyển đại học đợt 1

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có hơn 610.000 thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Con số này chiếm tỷ lệ gần 93% thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng năm 2023.

Gần 93 thí sinh đăng ký xét tuyển đã trúng tuyển đại học đợt 1
Return to top