ClockThứ Bảy, 30/12/2017 14:03

Thiếu biển chỉ dẫn, nhiều phương tiện gặp khó

TTH - Việc đơn vị thi công công trình thuộc dự án cải thiện môi trường nước trên đường Phan Bội Châu đoạn giao nhau với đường sắt, không có người chỉ dẫn giao thông và thiếu biển báo khiến nhiều ô tô, nhất là xe du lịch gặp khó.

Các xe du lịch ngoại tỉnh phải quay đầu sau khi chạy một đoạn do không có biển báo

Để thi công, đơn vị thi công đã cho dựng biển báo tại giao lộ Phan Bội Châu- Sư Liễu Quán với nội dung: “Công trình đang thi công - Xin lỗi đã làm phiền! ôtô vui lòng đi theo hướng mũi tên”. Trên biển báo hiển thị một mũi tên với hướng dẫn: Điện Biên Phủ - Sư Liễu Quán.

Tuy nhiên, nhiều ôtô bất chấp biển báo đã chạy thẳng xuống đường Phan Bội Châu. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, cộng với nhiều người cố tình chạy xe máy vào đường ngược chiều (đường Phan Bội Châu chỉ được phép đi một chiều trên xuống từ đoạn giao với đường Trần Phú đến đường Phan Chu Trinh) đã xảy ra ùn ứ tại đây. Nếu như đơn vị thi công cắt cử một người làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở nút giao thông này, nhiều người không phải quá vất vả khi đi qua đây.

Trên tuyến đường Điện Biên Phủ mặc dù đã được phân luồng lưu thông 2 chiều, thế nhưng nhiều xe ô tô, nhất là xe du lịch ngoại tỉnh vẫn có thói quen rẽ phải qua đường Sư Liễu Quán để xuống cầu Bến Ngự thông qua đường Phan Bội Châu. Mặc dù đang thi công phía dưới và có biển cấm ô tô đi vào đường này, nhưng đơn vị thi công lại không đặt biển cảnh báo tại nút giao Điện Biên Phủ- Sư Liễu Quán nên nhiều xe khách, xe du lịch cứ rẽ theo đường này. Khi chạy gần 100m tài xế mới phát hiện đường cấm bèn cho xe quay đầu lại. Anh Trần Văn Hùng- một người dân sống ở giao lộ Điện Biên Phủ- Sư Liễu Quán cho biết, hằng ngày chứng kiến rất nhiều ôtô, nhất là xe du lịch biển số ngoại tỉnh rẽ phải qua đường Sư Liễu Quán rồi phải quay đầu xe trở lại. Có nhiều khi xảy ra vào giờ cao điểm gây ùn ứ giao thông cục bộ.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đăng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết, về nguyên tắc, khi đang thi công đào đường, ngoài các biển cảnh báo, đơn vị thi công phải cắt cử người điều tiết giao thông tại nơi thi công nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Riêng trên đường Điện Biên Phủ cũng cần cắm một biển báo phụ cảnh báo phía đường Phan Bội Châu đang thi công để các tài xế được biết mà đi thẳng.  

Bài, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Dự án Khu du lịch Suối Voi: Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) phải có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện DA, trong đó nêu rõ cam kết chấm dứt hoạt động một phần DA nếu giai đoạn 1, 2 không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự án Khu du lịch Suối Voi Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án

TIN MỚI

Return to top