ClockThứ Năm, 25/10/2018 17:47

“Thiếu nhi với văn hóa giao thông”

TTH.VN - Ngày 25/10, Huyện Đoàn Phú Lộc phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện tổ chức hội thi “Thiếu nhi với văn hóa giao thông”. Tham gia hội thi có gần 250 học sinh đến từ 5 trường thuộc khối THCS trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGTBạo lực gia đình là nguồn cơn của bạo lực học đườngNgày hội An toàn giao thông khu vực Bắc Trung BộXây dựng văn hóa giao thông trong thanh niên

Một phần thi tiểu phẩm được đầu tư công phu

Tham gia hội thi, các đội tham gia phần thi rung chuông vàng với các nội dung xoay quanh các kiến thức về các quy định của Luật Giao thông đường bộ; xử lý những tình huống gặp phải khi tham gia giao thông qua hình thức thi tiểu phẩm, xây dựng hoạt cảnh, kịch.

Kết thúc hai phần thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Trường THCS Lộc Điền, giải Nhì cho Trường THCS Phú Lộc và giải Ba thuộc về Trường THCS Lộc Bổn.

Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ, hành vi của cho các em thiếu nhi khi tham gia giao thông; qua đó, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm trật tự ATGT trong thanh, thiếu niên ở huyện Phú Lộc.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top