ClockThứ Ba, 20/06/2017 13:41

Thói quen xưa, lợi ích nay

TTH - Với mong muốn góp một phần nhỏ bé để hạn chế sự gia tăng ô nhiễm môi trường, chị Hà Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hương Chữ (TX. Hương Trà) cùng các hội viên đã triển khai thành công mô hình “Phụ nữ sử dụng giỏ xách khi đi chợ”.

Phụ nữ Hương Chữ dùng giỏ xách đi chợ để bảo vệ môi trường

Chị Hà nhớ lại: “Từ những buổi tọa đàm về biến đổi khí hậu do Hội LHPN TX. Hương Trà tổ chức, tôi luôn cảm thấy chạnh lòng. Chỉ vì sự thiếu ý thức của mỗi người mà cả cộng đồng phải đối diện với nhiều vấn đề, nào là môi trường ô nhiễm, sự diễn biến bất thường của thời tiết làm trái đất nóng lên, thói quen sử dụng túi ni lông vô tội vạ làm ảnh hưởng môi trường… Vì thế, tôi quyết định bắt đầu bằng ý thức của những người phụ nữ”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức môi trường trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông, một loại rác thải đang làm nhức nhối cho các nhà môi trường trên thế giới, sau nhiều lần cùng các hội viên suy tính, các chị đưa ra bài toán bình quân ít nhất mỗi gia đình phải sử dụng từ 5 đến 10 túi ni lông lớn, nhỏ/ngày khi đi chợ. Tổng số hội viên mỗi chi hội từ 150 đến 200 người, tính nhanh mỗi ngày trên địa bàn thải ra hàng vạn túi ni lông. Trong khi đó, người nội trợ trên địa bàn ở tuổi trung niên còn nhiều, chiếc giỏ xách đi chợ không quá xa lạ với họ. Với chiếc giỏ trên tay, chị em có thể đựng trực tiếp rau và các loại thực phẩm khô, còn với thực phẩm tươi sống, chị Hà khuyến khích mọi người sử dụng hộp nhựa dùng lâu dài. Với hai vật dụng đó, chị em có thể "nói không với túi ni lông" khi đi chợ.

Mô hình này được Hội LHPN nhiều nơi tổ chức thành công và khi được chị Hà triển khai, đông đảo hội viên trong phường Hương Chữ đã hưởng ứng. Nhưng đúng như dự tính của chị, để thực hiện thành công không đơn giản. Đầu tiên vẫn là thói quen khó bỏ, chiếc giỏ xách phù hợp với các loại ghi đông xe máy không nhiều, chị em ngày nay hay từ công sở ra chợ nên vẫn chọn sự tiện lợi từ túi ni lông… Để kêu gọi mọi người tham gia mô hình “Phụ nữ sử dụng túi xách khi đi chợ”, năm đầu tiên, Hội LHPN phường Hương Chữ quyết định sử dụng nguồn lãi trích từ quỹ hội và tiền tiết kiệm tại chỗ mua tặng thí điểm cho 130 hội viên chi hội tổ dân phố 4 mỗi người một giỏ nhựa trị giá 45 ngàn đồng và 5 hộp nhựa... thay túi ni lông khi đi chợ. Quy chế sử dụng giỏ và hộp khi đi chợ được xây dựng trên cơ sở các thành viên tự giám sát lẫn nhau, có khen thưởng khi chấp hành tốt và xử phạt khi vi phạm, tiền phạt được nhập vào nguồn quỹ để mua giỏ phát tiếp cho người chưa được nhận.

Sau một thời gian triển khai, chị em nhận thấy việc sử dụng giỏ và hộp khi đi chợ giúp gian bếp sạch hơn nhờ giỏ rác không còn chứa những bao bì ni lông có dính thực phẩm. Chị Trần Thị Thưởng ở tổ 4, phường Hương Chữ kể: “Từ ngày trở lại với chiếc giỏ xách, chúng tôi không cảm thấy áy náy mỗi khi trên ti vi nói về tác hại của túi ni lông với môi trường”.

Từ 130 hội viên phụ nữ ở phường Hương Chữ, đến nay, mô hình “Phụ nữ sử dụng giỏ xách khi đi chợ” được nhân rộng trên khắp địa bàn TX. Hương Trà với hơn 3.000 giỏ xách được đưa vào sử dụng. Một số cán bộ CNVC sinh sống trên địa bàn phường cũng như chị em phụ nữ chưa vào hội cũng hưởng ứng và học tập làm theo. 

Bài, ảnh: Đăng Việt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ
Đồng hành cùng chi hội trưởng

Đề xuất tăng phụ cấp cho chi hội trưởng (CHT), đổi mới các phong trào để thu hút hội viên, cùng các CHT nắm bắt tình hình, hoàn cảnh chị em để có cách giúp đỡ hợp lý, kịp thời... là cách mà hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp và chính quyền địa phương đồng hành cùng các CHT trong việc xây dựng và phát triển phong trào phụ nữ trên toàn tỉnh.

Đồng hành cùng chi hội trưởng
Return to top