ClockThứ Tư, 06/03/2013 22:25

Thu giữ 6 súng và 259 viên đạn hoa cải của nhóm thợ săn

TTH - Chiều 6/3, thượng tá Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Công an TX Hương Trà cho biết, qua giám định đơn vị đã tạm giữ 6 súng săn cùng 259 viên đạn hoa cải của một nhóm 11 đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính theo luật định.

Trước đó, rạng sáng 5/3, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng công an TX Hương Trà đã đột kích nhà ông Nguyễn Thế Tám (SN 1970, trú tổ dân phố 6, phường Hương Hồ, TX Hương Trà). Qua kiểm tra hành chính, công an phát hiện nhà này có 11 người, trong đó có 5 người từ Hà Nội vào không đăng ký tạm trú tạm vắng. Kiểm tra trong nhà, công an thu giữ 6 khẩu súng săn cùng 259 viên đạn hoa cải, một con mang (hoẳng) mới săn đã bị giết thịt. Công an cũng tạm giữ ô tô CRV mang biển kiểm soát 29A-110.62-phương tiện của nhóm đối tượng này. Các đối tượng bước đầu khai nhận, nhóm người Hà Nội thường xuyên vào cùng với một số người ở TX Hương Trà tá túc nhà ông Tám để tổ chức đi săn. Trước đó, nhóm này đã nhiều lần tổ chức đi săn ở các khu rừng thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện, Công an TX Hương Trà đang hoàn tất các thủ tục để xử lý hành chính; đồng thời, tịch thu tất cả số tang vật trên.                                                 

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top