Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ cam kết chống tham nhũng, đói nghèo

ClockChủ Nhật, 16/08/2015 16:55
TTH - Theo tin từ Straitstimes ngày 16/8, trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập của Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng, ông sẽ kiên quyết “chấm dứt mối nguy tham nhũng”, đồng thời cũng cam kết hướng tới người nghèo để khôi phục lại ánh hào quang cho cương vị lãnh đạo của mình, sau khi bị ảnh hưởng bởi một loạt các vụ bê bối liên quan đến nội các gần đây.

Nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng khoảng 7,5%, nhưng như thế vẫn chưa đủ để tạo nên sự khác biệt cho hàng trăm triệu người đang bị sa lầy trong nghèo đói.

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu trong ngày Độc Lập 15/8/2015. Ảnh: Reuters
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi cam kết sẽ cung cấp điện cho 18.500 ngôi làng trong 1.000 ngày tới và cũng công bố việc đổi tên Bộ Nông nghiệp thành Bộ Nông nghiệp và phúc lợi của Nông dân để làm nổi bật cam kết của mình đối với người nông dân nghèo khổ.
“Tất cả các chương trình của chúng tôi phải phục vụ người nghèo... Chúng tôi muốn tăng cường bao gồm cả mặt tài chính,” ông Modi cho biết, và liệt kê những thành tựu của chính phủ, như việc mở 170 triệu tài khoản ngân hàng cho người nghèo và xây nhà vệ sinh ở hầu hết các trường học.
Tương tự, ông cũng nêu bật vấn đề tham nhũng sau khi một số các nhân vật cao cấp nhất trong đảng Bharatiya Janata của ông bị kéo vào vụ bê bối tham nhũng, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Sushma Swaraj và Bộ trưởng của các bang Rajasthan và Madhya Pradesh.
“Tôi muốn nói với người dân rằng, Ấn Độ có thể quét sạch tham nhũng. Tất cả phải bắt đầu ngay từ những vị trí cao nhất. Tham nhũng như những con mối, đang ăn sâu vào đât nước chúng ta. và chúng ta cần kiên quyết chiến đấu chống lại điều đó...”, Thủ tướng Modi cho biết.
Tố Quyên (lược dịch từ Straitstimes & AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top