Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: AP
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi sẽ thảo luận về tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, an ninh và hợp tác quốc phòng trong cuộc họp vào ngày 7/6 sắp tới tại Washington.
Đây sẽ là chuyến công du thứ tư của Thủ tướng Modi đến Hoa Kỳ kể từ khi ông trở thành nhà lãnh đạo Ấn Độ vào năm 2014.
"Chuyến thăm sẽ làm nổi bật chiều sâu của mối quan hệ Hoa Kỳ-Ấn Độ trong các lĩnh vực then chốt," Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố hôm qua. Quan hệ đối tác giữa hai nước rất được coi trọng ở Washington, nhằm đối trọng với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.
Thủ tướng Modi sẽ có bài phát biểu trong một cuộc họp chung của Quốc hội lưỡng viện Mỹ, một cơ hội chỉ được mở rộng cho vài nhà lãnh đạo nước ngoài, diễn ra một ngày sau cuộc họp ở Nhà Trắng, người phát ngôn Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho biết.
Lời mời thăm Washington là một chuyển biến lớn đối với Thủ tướng Modi, người từng bị cấm đến Hoa Kỳ sau cuộc thảm sát người Hồi giáo. Năm ngoái, chỉ có 2 bài phát biểu chung trước Quốc hội của Đức Giáo Hoàng Francis và của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Á.
Năm 2005, chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush từ chối visa cho Thủ tướng Modi, trích dẫn điều luật năm 1998 của Hoa Kỳ về việc cấm nhập cảnh cho người nước ngoài đã có "vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về tự do tôn giáo."
Hơn 1.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo, đã thiệt mạng trong các cuộc bạo động giáo phái ở Gujarat vào năm 2002 khi ông Modi vừa trở thành Thủ hiến bang. Thủ tướng Modi đã phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào, và Tòa án tối cao của Ấn Độ trong năm 2010 cũng tuyên bố không có bản án.
Tổng thống Obama, người đã thông qua chiến lược hướng về "trục châu Á" và quan tâm đến việc khuyến khích vai trò quân sự lớn mạnh hơn của Ấn Độ ở Đông Á, đã nhanh chóng bác bỏ vấn đề này bằng cách mời Thủ tướng Modi đến Nhà Trắng ngay sau khi có cuộc gọi cho Thủ tướng Modi để chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2014 .
Theo AFP, Hoa Kỳ cũng rất muốn khuyến khích doanh nghiệp và đẩy mạnh quan hệ thương mại lớn hơn nữa với Ấn Độ.
Tiến độ này chỉ đang dần dần được thực hiện, nhưng hồi cuối tháng 3 vừa qua, Giám đốc điều hành lò phản ứng hạt nhân Hoa Kỳ Westinghouse Electric cho biết, công ty dự kiến sẽ ký một thỏa thuận để xây dựng 6 lò phản ứng ở Ấn Độ vào tháng 6 tới, sau cuộc đàm phán kéo dài từ hơn một thập kỷ trước. Thỏa thuận này sẽ là dự án điện hạt nhân thương mại đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và Ấn Độ đồng ý hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự từ năm 2008.
Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & CNA)