ClockThứ Năm, 18/05/2017 07:11

Thủ tướng Anh cam kết hạn chế nhập cư

TTH.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày hôm nay (18/5) cam kết trấn áp người nhập cư từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tờ BBC đưa tin.

Các nhà lãnh đạo Nam Âu hướng tới một EU hùng mạnh hơn sau cú sốc Brexit​Thủ tướng Anh chính thức công bố kế hoạch rời EUNhiều người Anh ưu tiên thương mại với EU hơn kiểm soát nhập cưHơn 10.000 người nhập cư lậu vào Anh mỗi nămAnh siết chặt xử phạt người lao động nhập cư bất hợp pháp

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP

Bà May cam kết sẽ "có biện pháp mạnh hơn đối với nhập cư từ bên ngoài EU", bằng cách yêu cầu các công ty trả nhiều hơn để thuê lao động nhập cư.

Cũng theo BBC, lao động di cư cũng sẽ được yêu cầu phải trả nhiều tiền hơn để sử dụng Dịch vụ Y tế Quốc gia. Doanh thu sẽ được dùng để đào tạo kỹ năng cho công nhân Anh.

Thủ tướng May hy vọng rằng, biện pháp mới sẽ hạn chế nhập cư từ bên ngoài EU xuống hàng chục ngàn người mỗi năm. "Khi nhập cư quá nhanh và quá cao, rất khó để xây dựng một xã hội gắn kết", bà May nhận định.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Vương quốc Anh cũng cam kết sẽ giảm nhập cư từ EU, sau khi tiến trình rút khỏi liên minh này kết thúc.

BBC cho hay: "Điều này có nghĩa là chấm dứt tự do đi lại".

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & BBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Dự án Khu du lịch Suối Voi: Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) phải có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện DA, trong đó nêu rõ cam kết chấm dứt hoạt động một phần DA nếu giai đoạn 1, 2 không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự án Khu du lịch Suối Voi Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án
Return to top