Thủ tướng Anh đẩy mạnh quân sự ở Syria
TTH.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đưa tín hiệu cho thấy ông sẽ đẩy mạnh các kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Anh nhằm phê chuẩn cho các hành động quân sự của nước này chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, tờ The Daily Telegraph của Anh ngày hôm nay (4/10) đưa tin.
Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Reuters
Trích dẫn lời Thủ tướng Cameron, tờ báo cho biết, các cuộc tấn công quân sự của Anh tại Syria "có khả năng sẽ được tiến hành". Trước đó, Thủ tướng Cameron nói rằng ông thấy khả năng mở rộng các cuộc không kích của Anh từ Iraq sang Syria là rất lớn.
Thủ tướng Cameron từng thất bại trong một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về việc sử dụng vũ lực ở Syria hồi năm 2013. Do đó, các vụ đánh bom của Anh cho đến nay chỉ nhắm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở nước láng giềng Iraq.
Tờ báo cho biết, Thủ tướng Cameron không tin sự tham gia của quân đội Nga trong cuộc nội chiến Syria sẽ ngăn chặn các nỗ lực của Anh nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo.
"Những gì tôi muốn làm rõ là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà chúng ta phải đương đầu chính là khủng bố," tờ Daily Telegraph trích dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Cameron vào đêm trước của cuộc họp hàng năm của Đảng Bảo thủ cầm quyền của ông ở thành phố Manchester miền bắc nước Anh.
Trong một động thái có khả năng sẽ làm hài lòng nhiều người trong đảng, Thủ tướng nói rằng sẽ "tăng cường" cho Trung đoàn đặc nhiệm không quân Anh (SAS) và mua 20 chiếc máy bay mới như là một phần trong cuộc chiến với các chiến binh Hồi giáo Nhà nước IS.
Theo Daily Telegraph, hồi tháng trước, Anh đã tiêu diệt 2 công dân của mình, những người chiến đấu cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & Telegraph)
- Châu Á: Nhiều doanh nghiệp chuyển sang bao bì có thể ăn được (11/04)
- Ít nhất 7 người thiệt mạng do động đất mạnh ngoài khơi Indonesia (11/04)
- Mất cân bằng về vaccine COVID-19 giữa nước giàu và nước nghèo (10/04)
- Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định RCEP (10/04)
- Hoàng thân Philip, chồng Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị qua đời (10/04)
- IMF với các đề xuất khắc phục làn sóng phá sản doanh nghiệp vừa và nhỏ (10/04)
- Thổ Nhĩ Kỳ tìm nguồn cung ứng sản phẩm, linh kiện điện tử từ Việt Nam (09/04)
- Dại dịch COVID-19 để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng (09/04)
-
Châu Á: Nhiều doanh nghiệp chuyển sang bao bì có thể ăn được
- Ít nhất 7 người thiệt mạng do động đất mạnh ngoài khơi Indonesia
- Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ
- Singapore chấp nhận hộ chiếu vaccine kỹ thuật số từ tháng tới
- COVAX đặt mục tiêu triển khai vaccine Covid-19 tại hơn 100 nước trong vài tuần tới
- Canada và ASEAN đẩy mạnh quan hệ hợp tác
- Mỹ, Pháp, Nhật gồng mình chống dịch, Anh bắt đầu kế hoạch mở cửa kinh tế
- Bloomberg: Nền kinh tế thế giới có nguy cơ “phân kỳ nguy hiểm”
- Ùn tắc giao thông tại kênh đào Suez đã hoàn toàn được giải tỏa
- Từ sự cố ở kênh đào SUEZ nghĩ đến tầm quan trọng của vận tải biển đối với thương mại toàn cầu
-
Thủ tướng Nhật Bản hoàn thành tiêm vaccine Covid-19, chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ
- Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động chống kỳ thị với người gốc Á
- Việt Nam kêu gọi tăng nỗ lực thực hiện hiệp định hòa bình tại Mali
- Ai Cập: Giao thông hàng hải dọc kênh đào Suez 'tuyệt đối an toàn'
- Philippines quan tâm đến việc gia nhập hiệp định CPTPP
- COVAX đặt mục tiêu triển khai vaccine Covid-19 tại hơn 100 nước trong vài tuần tới
- IMF với các đề xuất khắc phục làn sóng phá sản doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Singapore chấp nhận hộ chiếu vaccine kỹ thuật số từ tháng tới
- Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN
- Canada và ASEAN đẩy mạnh quan hệ hợp tác