ClockThứ Tư, 23/08/2017 08:14

Thủ tướng Chính phủ tiếp khách quốc tế

TTH.VN - Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Ai Cập ngày càng phát triển và đang có nhiều triển vọng trong hợp tác.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập

Chiều nay, 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Sahar Nasr, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác quốc tế Ai Cập và Đô đốc Mohab Mamish, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez và Đặc khu kinh tế Kênh đào Suez đang có chuyên thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Sahar Nasr, Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác quốc tế Ai Cập

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Ai Cập ngày càng phát triển và đang có nhiều triển vọng trong hợp tác. Với kim ngạch thương mại hai nước những năm qua đạt khoảng 400 triệu USD mỗi năm, Thủ tướng cho rằng đây là con số còn khiêm tốn so với tiềm năng hai nước. Nếu hợp tác và khai thác tốt các cơ hội, tiềm năng, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ phát triển mạnh mẽ. Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng vào các chuỗi siêu thị lớn của Ai Cập và sẵn sàng tiêu thụ hàng hóa của Ai Cập tại Việt Nam.

“Chúng ta cần khuyến khích trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước”, Thủ tướng nói và hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Ai Cập, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. 

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Sahar Nasr thông báo với Thủ tướng về kết quả làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có việc chuẩn bị nội dung cho cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ai Cập sắp tới.

Bà cũng cho biết, Tổng thống Ai Cập rất mong muốn thăm Việt Nam và đã cử bà và Đô đốc Mohab Mamish sang Việt Nam lần này để chuẩn bị các nội dung cho chuyến thăm. Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương vào chiều nay, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vào sáng mai, hai bên đã và sẽ thống nhất các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Sahar Nasr cũng cho rằng, Ai Cập có nhiều tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư, hoan nghênh Việt Nam chia sẻ và hợp tác với doanh nghiệp Ai Cập trong các lĩnh vực như đóng tàu, cảng biển. Ngoài ra, trong chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập sắp tới hai bên sẽ tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác hai bên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez và Đặc khu kinh tế Kênh đào Suez, Đô đốc Mohab Mamish cho biết, Ai Cập vừa khánh thành Đặc khu kinh tế với diện tích lớn, có vị trí thuận lợi nối giữa Địa Trung hải và khu vực châu Á, thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa. Do đó, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Đặc khu kinh tế này. 

Đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác quốc tế Ai Cập và Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez và Đặc khu kinh tế Kênh đào Suez nêu lên các cơ hội hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước, Thủ tướng mong muốn hai bên sớm thống nhất để đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác. Thủ tướng cho rằng, hai nước có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực như may mặc, chế biến nông sản, nghề cá; mong muốn Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu khí và cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực dầu khí tại Ai Cập. 

Cùng với việc hai bên cần thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, Thủ tướng cho rằng Ủy ban liên Chính phủ cần hoạt động có hiệu quả, có chương trình hợp tác cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit, Hàn Quốc

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) Lee Dae Bong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) Lee Dae Bong

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quy mô, kinh nghiệm của Tập đoàn cũng như thiện chí đầu tư vào Việt Nam của Charmvit. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn nữa và làm ăn lâu dài, thành công. Ghi nhận các ý kiến đề xuất của tập đoàn, Thủ tướng giao cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng.

Chủ tịch Tập đoàn Charmvit cho biết, cách đây rất lâu, ông đã sang nghiên cứu ở Việt Nam nhiều nơi, và quyết định đầu tư dự án sân golf ở Hoà Bình. Sau đó, những năm trước đây, Tập đoàn cũng đầu tư vào khách sạn 5 sao tại Hà Nội.

Chủ tịch Tập đoàn cam kết sẽ luôn nhà đầu tư lâu dài, thực thụ, làm ăn bền vững tại Việt Nam, đóng góp đầy đủ vào ngân sách địa phương và tích cực ủng hộ công tác an sinh xã hội. Tập đoàn cũng mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam trong quá trình đầu tư.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Australia và New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng sớm 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Australia và New Zealand
Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Return to top