ClockThứ Tư, 02/03/2016 06:51

Thủ tướng Malaysia bị tình nghi nhận hơn 1 tỷ USD trong bê bối tham nhũng

TTH - Vụ bê bối tham nhũng xung quanh Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có biến chuyển khi có cáo buộc mới rằng, khoản tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thủ tướng Najib trong những năm 2011-2013 lên tới hơn 1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 681 triệu USD được đưa ra trước đó, tờ Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Theo Reuters, phía văn phòng Thủ tướng Najib hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc mới nói trên.

Tháng trước, Trưởng công tố viên Malaysia đã xóa bỏ cáo buộc tham nhũng cho Thủ tướng Najib trong vụ bê bối gây chấn động nước này khi kết luận số tiền 681 triệu USD mà ông Najib nhận qua tài khoản là một khoản “quyên tặng cá nhân” từ hoàng gia Arab Saudi, không phải khoản tham ô từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB như cáo buộc trước đó.

Bảo Nghi (Lược dịch từ WSJ, Reuters & Sputnik)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top