ClockThứ Sáu, 26/05/2017 08:26

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

TTH.VN - Chiều 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Park Won Soon, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc.

Đánh giá cao việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã cử Đặc phái viên sang Việt Nam ngay sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc phát triển hết sức tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ôngPark Won Soon, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược từ 2009, Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, thứ hai về thương mại. Việc hợp tác hai nước trong 25 năm qua không chỉ thể hiện lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước mà còn đóng góp thiết thực vào hoà bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả. Thủ tướng trân trọng cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhận lời tham dự APEC 2017 tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn không ngừng mở rộng và nâng cao quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với Hàn Quốc lên tầm cao mới, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thuận lợi, thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam sẵn sàng triển khai mạnh mẽ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, nỗ lực để kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam cũng mong muốn Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, công nghiệp chế biến...; có biện pháp để Việt Nam giảm nhập siêu từ Hàn Quốc; hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp phụ trợ; sớm ký Hiệp định khung tín dụng Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2016-2020; ủng hộ Việt Nam tiếp cận vốn tín dụng IDA sau năm 2017.

Đồng thời, tăng cường giao lưu văn hoá, giáo dục, du lịch giữa hai nước; phối hợp tổ chức nhiều sự kiện giao lưu để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng mong Hàn Quốc tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc sinh sống, làm ăn thuận lợi, hoà nhập xã hội sở tại; tạo điều kiện cho các hãng hàng không của Việt Nam mở rộng các đường bay đến Hàn Quốc. Thủ tướng mong Tổng thống Hàn Quốc quan tâm, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Ảnh: VPCP

Đặc phái viên Park Won Soon cảm ơn Thủ tướng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Hàn Quốc và đã dành thời gian tiếp Đoàn. Ông cho biết, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc cử đặc phái viên của Tổng thống sang một nước ASEAN. Chính phủ mới của Hàn Quốc có quyết tâm mạnh mẽ để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.

“Tổng thống Moon Jae In hết sức coi trọng quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu rực rỡ mà hai nước đạt được trong 25 năm vừa qua. Tổng thống cũng nêu quyết tâm trong nhiệm kỳ của mình đưa hợp tác Hàn Quốc-Việt Nam lên tầm cao mới”, Đặc phái viên Park Won Soon bày tỏ.

Trên cơ sở này, Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân... Để phát triển hơn nữa quan hệ song phương, việc trao đổi các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước là hết sức quan trọng.

Ông cũng cam kết phía Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2020; tin tưởng thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam để góp phần phát triển công nghiệp Việt Nam, nhất là công nghiệp phụ trợ.

Bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời gian qua luôn quan tâm, đôn đốc, hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tốt, Đặc phái viên Park Won Soon chuyển nguyện vọng của doanh nghiệp Hàn Quốc về việc tìm hiểu, đầu tư vào dự án đường sắt đô thị tại TPHCM.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Hàn Quốc sẽ mở rộng các hoạt động của hội đồng hợp tác tài chính quốc tế của quốc gia này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc mở rộng ra nước ngoài của các doanh nghiệp địa phương, cũng như giúp phát triển lĩnh vực tài chính của các quốc gia khác.

Hàn Quốc sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công
Return to top