ClockThứ Ba, 09/08/2016 15:00

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Savannakhet và Sêkông với Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Sáng 9/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác tỉnh Savannakhet do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihan dẫn đầu.

Tại buổi tiếp, làm việc, lãnh đạo hai tỉnh thông báo cho nhau về những tiềm năng, thế mạnh và kết quả đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định: Sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh những năm qua vô cùng tốt đẹp. Một số hoạt động quan hệ thương mại hai bên được thường xuyên quan tâm. Hai tỉnh cũng kết nối để phát triển du lịch trong vùng kinh tế hành lang Đông – Tây. Tuy nhiên, trên một số lĩnh vực khác, sự hợp tác chưa nhiều, hai tỉnh cần tiếp tục trao đổi, nghiên cứu xúc tiến thêm. Dự kiến Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức chuyến thăm, làm việc với tỉnh Savannakhet trong thời gian sớm nhất để rà soát lại những biên bản, nội dung hợp tác giữa hai tỉnh. Thời gian tới, rất mong được hợp tác với tỉnh Savannakhet trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy hai tỉnh tặng quà cho nhau 

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Santiphap Phomvihan đánh giá cao những nội dung đã hợp tác giữa hai tỉnh; đồng thời thống nhất với những ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu. Hy vọng, mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh không ngừng phát triển. Ông Santiphap Phomvihan mong được đón tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế sớm sang thăm, làm việc với tỉnh Savannakhet.

* Sáng cùng ngày, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sêkông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giai đoạn 2016 – 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đến dự và chứng kiến lễ ký kết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (hàng sau thứ 3 từ trái qua) chứng kiến tại lễ ký kết giữa Mặt trận hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Sêkông

Mặt trận hai tỉnh cùng nhau thống nhất việc phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giai đoạn 2016 – 2020 với các nội dung quan trọng. Đó là, hai bên tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, phòng chống, xử lý nhóm người khai thác tài sản thiên nhiên, buôn bán ma túy, buôn lậu qua biên giới; giải quyết người di cư tự do, kết hôn không giá thú; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng biên giới; tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai bên; chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề phát sinh dọc khu vực biên giới, nhất là thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chung về công tác Mặt trận hai tỉnh.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Điền

Ngày 19/10, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã về vùng trũng huyện Quảng Điền thăm hỏi người dân, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Điền
Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với tỉnh Salavan (Lào)

Sáng 28/7, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan do TS. Daovong PHONEKEO, UVTW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với tỉnh Salavan Lào
Return to top