ClockThứ Sáu, 23/11/2018 21:57

Thưởng thức cách pha trà độc đáo từ các quốc gia

TTH.VN - Chiều 23/11, phần thi pha trà – 1 trong 4 hạng mục của Cuộc thi “Nghệ nhân trà thế giới 2018” (Tea Masters Cup International 2018) - diễn ra tại khách sạn Thành Nội với 10 thí sinh đến từ 10 quốc gia: Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc, Úc, Latvia, UAE, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Việt Nam tranh tài.

Đại diện 18 quốc gia tham dự cuộc thi Nghệ nhân trà thế giớiThủy Bằng xanh mát chè tươi

Nghệ nhân Việt Nam giới thiệu một số danh trà Việt 

Tại cuộc thi, trong vòng 15 phút, mỗi thí sinh phải hoàn thành kỹ năng pha chế và trình bày, trong đó, kỹ năng pha chế có 2 phần: pha chế 1 trong 2 loại trà BTC ấn định và pha chế 1 loại trà tự chọn, trong quá trình pha chế, thí sinh không được thêm sữa, đường…, sau đó ban giám khảo - gồm những nghệ nhân trà danh tiếng trên thế giới, đến từ Ý, Srilanka cùng 1 thành viên đến từ Huế (Việt Nam) – sẽ chấm điểm và công bố kết quả vào tối 25/11.

Cuộc thi lần này sử dụng 10 loại trà xuất sắc nhất Việt Nam, mục đích giới thiệu những tinh hoa nhất của trà Việt đến các nghệ nhân, người yêu trà thế giới.

Với độ tuổi rất trẻ (20 – 35 tuổi), những thí sinh tham dự Tea Masters Cup International 2018 kỳ vọng sẽ thể hiện góc nhìn, góc tiếp cận của những người trẻ với một thức uống có chiều sâu văn hóa. 

Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở đã xây dựng Đề án “Kinh đô ẩm thực Huế - Kinh đô ẩm thực Việt Nam”, trong đó sẽ quy hoạch vùng nguyên liệu, nông sản, dược liệu sạch, an toàn trên địa bàn tỉnh, trong đó có chè xanh Truồi (Phú Lộc) và khả năng hướng đến chè xanh Thủy Bằng (Hương Thủy) nhằm xây dựng tour du lịch nông nghiệp, du lịch ẩm thực…, và Tea Masters Cup International 2018 diễn ra tại Huế sẽ góp phần hoàn thiện kế hoạch này.

Sáng 24/11, các thí sinh sẽ tranh tài phần thi thử nếm trà, cũng tại khách sạn Thành Nội.

Một số hình ảnh của cuộc thi:

Đại diện BTC cắt băng khai mạc cuộc thi

Nghệ nhân đến từ Hàn Quốc mở đầu phần thi

Tiếp theo là thí sinh đến từ Pháp, với động tác tay khá điêu luyện

Phần thi của nghệ nhân Trung Quốc trong trang phục dân tộc khá bắt mắt. Cô gái này mới 22 tuổi và đang là sinh viên

Trong lúc chờ đến phần thi của mình, bên ngoài hành lang, một thí sinh tranh thủ tập luyện động tác trình diễn pha trà

Phần thi của Nghệ nhân Việt Nam 22 tuổi, pha chế bằng lá trà cổ thụ Tà Xùa - một danh trà nổi tiếng của Sơn La

Kỹ thuật rót trà của nghệ nhân Việt Nam khá đẹp mắt

Giám khảo thưởng hương trước khi thưởng trà Tà Xùa

Chưa uống nhưng đã cảm giác hương thơm lan tỏa từ cách pha trà của nghệ nhân đến từ Úc

Pha chế trà theo phong cách bartender, nghệ nhân đến từ Latvia nhận được nhiều ngạc nhiên từ khán giả khi không dùng nước nóng

.

... cũng như thu hút ống kính của truyền thông

Phần thi của nghệ nhân Ukraina cũng độc đáo không kém khi dùng bình tạo áp suất để pha trà

Cầu kỳ từ trang phục đến dụng cụ, nghệ nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã thuyết phục Ban giám khảo...

... bằng loại trà có màu như rượu nho rất đẹp mắt

Phần thi đến từ xứ sở Bạch Dương... khi "mời" hình nộm đại văn hào Dostoievsy cùng thưởng trà, kể chuyện...

-

 Tràng pháo tay của khán giả và ban giám khảo tán thưởng các thí sinh

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chén vỡ… hóa rồng!

Từ những mảnh sành sứ của chén bát vỡ được thu mua, bàn tay tài hoa của những nghệ nhân khảm sành sứ xứ Huế đã làm hồi sinh dáng vẻ uy nghi của rồng bay, phượng múa trên những di tích Cố đô Huế, đình chùa, miếu vũ…

Chén vỡ… hóa rồng
2 nghệ nhân của Huế được vinh danh Nghệ nhân âm nhạc cung đình - Gugak Master

Mới đây, tại cuộc họp lần thứ hai của Ban cố vấn quốc tế (IAB) trực thuộc Liên hiệp Nghệ nhân Văn hoá (Gugak Masters Inc.) đã đưa ra xem xét 6 ứng cử viên cho danh hiệu Nghệ nhân Âm nhạc Cung đình (Gugak Master) danh giá bao gồm: Bà Sruti Respati đến từ Indonesia, ông Abdulhamit Raimbergenov đến từ Kazakhstan, bà Mohichehra Shamurotova và ông Bakhshiqul Togaev đến từ Uzbekistan, bà Phan Thị Bạch Hạc và ông Huỳnh Đức Tiễn đến từ Việt Nam. Kết quả, 6 ứng cử viên được đề cử đã nhận được chấp thuận từ Ban cố vấn quốc tế.

2 nghệ nhân của Huế được vinh danh Nghệ nhân âm nhạc cung đình - Gugak Master
Sức hút của cây kiểng ba miền

Ngoài chuỗi hoạt động hấp dẫn của Festival Nghề truyền thống Huế 2023, triển lãm “Cây kiểng, hoa phong lan ba miền” trong không gian Hoàng cung vẫn tạo được sức hút riêng với hàng ngàn lượt khách thưởng ngoạn mỗi ngày.

Sức hút của cây kiểng ba miền

TIN MỚI

Return to top