ClockThứ Sáu, 15/12/2017 20:17

Thụy Điển tăng độ tuổi nghỉ hưu sớm nhất lên thành 64 tuổi

TTH - Giới chức Thụy Điển tuyên bố sẽ tăng độ tuổi nghỉ hưu sớm nhất lên thành 64 tuổi, muộn hơn 3 năm so với mức 61 tuổi như hiện tại. Động thái này được thực hiện nhằm đảm bảo chính sách lương hưu cho tất cả công dân lao động nước này.

Nhà vua Thụy Điển trao giải Nobel 2017 cho các tác giảNhà vua Thụy Điển trao giải Nobel 2017 cho các tác giả

Độ tuổi nghỉ hưu sớm nhất của công dân Thụy Điển sẽ tăng lên thành 64 tuổi. Ảnh: AFP

Quyết định này được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới sự nghiệp làm việc lâu dài, đồng thời là một biện pháp hỗ trợ tăng mức lương hưu cho người dân và tạo ra nhiều nguồn lực mới cho mô hình nhà nước phúc lợi.

Theo đó, kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được triển khai thực hiện theo từng giai đoạn và dự kiến chính thức hoàn thành vào năm 2026 tới đây.

Như vậy, chiếu theo chương trình hệ thống cải cách, người lao động Thụy Điển sẽ có thể làm việc cho đến năm 69 tuổi, thay vì 67 tuổi như hiện nay.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ The Guardia)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu năm, không lo thất nghiệp

Hơn 9.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước cần tuyển dụng vào đầu năm 2024 là con số không hề nhỏ để đáp ứng cho những lao động đang cần tìm việc, chuyển đổi môi trường làm việc mới.

Đầu năm, không lo thất nghiệp
Return to top