ClockThứ Hai, 19/08/2019 16:46

Tiếp nhận bảo quản 11 mẫu tiêu bản động vật quý

TTH.VN - Chiều 19/8, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế trao tặng Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung 11 mẫu tiêu bản. Đây là những tiêu bản quý được đơn vị thu thập được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gồm: sao la nhồi bông, hổ nhồi bông, đầu bò tót, sừng sao la, sừng mang nhỏ…

Mẫu tiêu bản sao la thứ hai hiện có tại Việt Nam

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, bày tỏ sự tin tưởng khi hợp tác với Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung để tiếp tục gìn giữ, bảo quản một cách bài bản số tiêu bản này.

Ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thay mặt Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá rất cao hoạt động trao tặng mẫu tiêu bản của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế. Những mẫu vật quý hiếm này sẽ được Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung tổ chức trưng bày, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Ngày 11/3, Huyện đoàn Quảng Điền phối hợp Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với sự tham gia của 500 đội viên, thiếu nhi các trường trung học sơ sở, tiểu học trên địa bàn xã Quảng Thành.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”
Gần gũi thiên nhiên với biophilic design

Xu hướng thiết kế biophilic design chú trọng việc kết nối con người với các yếu tố từ thiên nhiên, tạo ra không gian chữa lành ngay tại nhà.

Gần gũi thiên nhiên với biophilic design
Return to top