ClockThứ Ba, 05/07/2016 22:17

Tiếp tục thực hiện Nghị định 67 có hiệu quả

TTH - Chiều 5/7, tại Văn phòng UBND tỉnh diễn ra hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chỉ đạo hội nghị

Sau 2 năm triển khai Nghị định 67, có 17 hộ ngư dân tham gia đăng ký vay vốn đóng mới tàu cá công suất lớn, trong đó 15 tàu vỏ gỗ và 2 tàu vỏ thép. So với cả nước, số tàu đóng mới theo Nghị định 67 của tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm 31% (đứng thứ hai, sau Bình Thuận).

Bên cạnh đó, từ khi có Nghị định 67 đến nay, toàn tỉnh có 100 chiếc tàu được cải hoán, nâng cấp đóng mới khác, nâng tổng số tàu đánh bắt xa bờ toàn tỉnh lên 345 chiếc. Bình quân mỗi chuyến biển thu nhập từ 150 triệu đến 170 triệu đồng/tàu; thu nhập bình quân mỗi lao động 7-9 triệu đồng/tháng… Trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở đóng tàu được nâng cấp, đảm bảo các điều kiện đóng tàu vỏ gỗ xa bờ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ; đồng thời yêu cầu cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện chủ trương lớn này có hiệu quả hơn. Các cơ quan chức năng, ngành ngân hàng cần đơn giản hóa các thủ tục, tránh rườm rà, tích cực hướng dẫn ngư dân các điều kiện vay vốn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu cá xa bờ. Lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc, phối hợp với các bộ, ngành đề nghị Trung ương xem xét đầu tư, hỗ trợ vốn nâng cấp các cảng cá, âu thuyền…

Tin, ảnh: Hoàng Triều 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trăn trở giấc mơ vươn khơi

Khi những con sóng bạc đầu không còn xô bờ ồn ào cũng là lúc những con tàu rẽ sóng vươn khơi tìm luồng cá mới, chở theo niềm tin và hy vọng một mùa đánh bắt hải sản bội thu.

Trăn trở giấc mơ vươn khơi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022

Sáng 10/3, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022. Cùng tham dự buổi tiếp công dân có ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải, Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương tiếp công dân định kỳ tháng 3 2022
Tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về quê đón tết

Ngày 24/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra việc vận chuyển hành khách tại các nhà ga, bến xe; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến, tại các địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về quê đón tết
Có “kịch bản” khai thác du lịch trở lại

Chiều 14/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo Sở Du lịch, lãnh đạo các địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm chủ động có giải pháp khai thác du lịch trở lại trong thời gian đến.

Có “kịch bản” khai thác du lịch trở lại
Return to top