ClockThứ Sáu, 07/02/2014 06:14

Toàn tỉnh phát triển thêm 2.345 đảng viên mới

TTH - Tính đến thời điểm này, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã kết nạp thêm 2.345 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 42.883 đảng viên. Trong đó, phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp chiếm 0,34%; tôn giáo chiếm 2,30%; đoàn viên thanh niên chiếm 72,54%.

Cùng với việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, thời gian qua các tổ chức cơ sở đảng đã phân công nhiệm vụ, tăng cường đội ngũ ban thường vụ và cấp ủy về sinh hoạt ở cơ sở, vừa tạo nguồn, vừa thu hẹp khoảng cách số thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và đảng viên. Do vậy, toàn tỉnh hiện còn 129/1.489 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và đảng viên; số trường học chưa có tổ chức đảng là 21 trường; trạm y tế chưa có tổ chức đảng là 58 trạm và 09 thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên.

Anh Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
Return to top