ClockThứ Năm, 14/11/2019 11:18

Tội phạm giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự

TTH.VN - Ngày 14/11, trình bày trước phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 741 vụ, so với cùng kỳ giảm 138 vụ; tuy nhiên, trong từng thời điểm, một số loại tội phạm nổi lên như giết người, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích; hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê tuy được kiềm chế, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự.

Bắt đối tượng trộm tài sản của người nước ngoàiBất an vì đối tượng có biểu hiện rối loạn tâm thần do sử dụng cỏ MỹTranh giành quản lý chợ dẫn đến “hỗn chiến”Đảm bảo an ninh trật tự khu vực trạm thu phí Bắc Hải Vân

Đại tá Đặng Ngọc Sơn báo cáo về tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2019

Phá 5 nhóm/33 đối tượng liên quan “tín dụng đen”

Với mục tiêu làm giảm tội phạm, Công an tỉnh tổ chức mở 10 đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm và triển khai quyết liệt 32 kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề, hệ loại đối tượng; đấu tranh mạnh với tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” (triệt xoá 47 nhóm/339 đối tượng, trong đó triệt xoá 5 nhóm/33 đối tượng tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”).

Công an đã phá 16 chuyên án, các vụ đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá nhanh. Đáng chú ý, chuyên án “718T” chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 1 đối tượng với thủ đoạn lập nhiều địa chỉ email điện tử giả hoặc yêu cầu trực tiếp nhân viên cung ứng đặt hàng theo yêu cầu, sau đó tự ý đăng ký hoá đơn bán hàng, lập phiếu chiếm đoạt hàng hoá trị giá 1,89 tỉ đồng; chuyên án “819V”, bắt 5 đối tượng, khởi tố 3 tội danh: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trộm cắp tài sản; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt, đã cho vay hơn 950 lượt người, với tổng số tiền cho vay hơn 8,8 tỉ đồng, với lãi suất cho vay từ trên 100% đến hơn 200%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,8 tỉ đồng.

Trong điều tra, xử lý án, bắt giữ 863 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 22 tỉ đồng, kết luận án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 94%. Do triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu (giảm 15,7% so với cùng kỳ 2018); không để xảy ra tội phạm sử dụng vũ khí nóng, không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

Tình hình tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Công an kiểm tra các đối tượng sử dụng ma túy tại một quán bar

Về tội phạm ma túy, Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là số người nghiện, người nghi nghiện ma túy ngày càng gia tăng; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập ăn chơi, sử dụng ma tuý tại các quán bar, nhà nghỉ, karaoke... diễn ra ngày càng nhiều. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát, không để tội phạm và tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma tuý tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá các đường dây vận chuyển ma tuý từ ngoài vào địa bàn tiêu thụ; triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sử dụng ma tuý tổng hợp và các hành vi vi phạm pháp luật do các đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp gây ra.

Công an đã phát hiện, xử lý hình sự 80 vụ/112 đối tượng; thu giữ 16,374g heroin, 14,35kg ma tuý tổng hợp, 345,211g cần sa. Đặc biệt phá 3 chuyên án lớn đấu tranh với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý, bắt 9 đối tượng, thu giữ 45.962 viên ma tuý tổng hợp, 2,1kg ma tuý tổng hợp. Triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các hoạt động dịch vụ nhạy cảm; đã triệt xoá 8 điểm/139 đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý và tàng trữ trái phép chất ma tuý trong quán bar, karaoke.

Làm rõ đối tượng nhận 12 tỷ đồng chạy án

Công an đọc quyết định tạm giam đối tượng nhận 12 tỷ đồng chạy án

Số liệu của Công an tỉnh cho thấy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đã phát hiện, xử lý hình sự 7 vụ/26 đối tượng. Điển hình, phá chuyên án “619C” về việc đấu tranh với các đối tượng sử dụng phần mềm kế toán để hợp thức hóa doanh thu, mua bán hóa đơn nhằm trốn thuế trong việc khai thác cát trái phép và mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc của DNTN Tuyết Liêm và công ty Tuấn Phát tại 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP. Huế. Qua đó, bắt, khởi tố 9 bị can “Tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Đặc biệt, tiếp tục đấu tranh, công an làm rõ đối tượng Phạm Hồng Hải (SN 1970, ở 81 Sóng Hồng, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 12 tỷ đồng của chủ doanh nhiệp tư nhân Tuyết Liêm để chạy án.

Công an cũng triển khai mạnh các biện pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng internet tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Phát hiện, xử lý hình sự 7 vụ/12 đối tượng. Trong đó, 4 vụ/9 đối tượng sử dụng mạng internet cá độ bóng đá; 2 vụ/2 đối tượng sử dụng mạng viễn thông và mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ/1 đối tượng sử dụng phần mềm kế toán để sửa chữa chứng từ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hai vợ chồng cho vay lãi suất “cắt cổ” lãnh án

Sáng 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sở thẩm vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với 2 vợ chông Lê Văn Cầm và Nguyễn Thị Diệu Hiền (cùng SN 1987, cùng trú 3/113 Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP. Huế).

Hai vợ chồng cho vay lãi suất “cắt cổ” lãnh án
Hai vợ chồng trẻ “làm ăn lớn” lĩnh án 40 năm tù

Chiều 12/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất mua túy” đối với hai bị cáo Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi (cùng SN 2000, là vợ chồng, cùng trú tại phường Thuận Hòa, TP. Huế).

Hai vợ chồng trẻ “làm ăn lớn” lĩnh án 40 năm tù

TIN MỚI

Return to top