ClockChủ Nhật, 08/04/2018 10:35

Tôn vinh hơn 220 tập thể, cá nhân có thành tích về hiến máu tình nguyện

TTH.VN - Sáng 8/4, Trường đại học (ĐH) Y dược – ĐH Huế tổ chức “Ngày hội gương sáng nhân đạo 2018” nhằm tôn vinh những sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện (HMTN).

800 người đăng ký hiến máu tại ngày “Chủ nhật Đỏ”500 sinh viên ĐHSP Huế tham gia hiến máu tình nguyệnTrường ĐH Y Dược Huế hiến 600 đơn vị máu trong đợt 1

CLB Ngân hàng máu sống Trường ĐH Y Dược được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng bằng khen cho câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Trường ĐH Y dược – ĐH Huế và kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho hai sinh viên; ĐH Huế tặng giấy khen cho 1 sinh viên có 20 lần HMTN.

Các cá nhân được nhận giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện 10 lần

Ngoài ra, có gần 220 sinh viên được nhận giấy chứng nhận từ Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh. Giấy chứng nhận này được trao cho các sinh viên có 5 - 10 - 15 lần HMTN trở lên.

Năm 2017, CLB Ngân hàng máu sống Trường ĐH Y dược đã huy động được 3.850 đơn vị máu, trong đó có 495 đơn vị tiểu cầu.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 11/4, tại xã Thủy Phù, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TX. Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2024.

Hương Thủy Hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Không chỉ tích cực trong công tác hội, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phục, thời gian qua, các hội viên phụ nữ tích cực trong các phong trào, hoạt động địa phương. Trong đó, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) phát triển mạnh mẽ, thu hút các chị em hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, có nhiều hội viên hiến máu trên dưới 10 lần, có những hội viên một năm tham gia hiến máu hai lần.

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
Mới có 1,5% dân số tham gia hiến máu tình nguyện

Năm 2023, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận 1.555.593 đơn vị máu, đạt 110% kế hoạch đề ra. Trong đó, 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương trên 1,5% dân số hiến máu; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt trên 60%; tỷ lệ đơn vị máu có thể tích 350ml trở lên đạt 61%.

Mới có 1,5 dân số tham gia hiến máu tình nguyện
Đầu năm đi hiến máu

Những ngày đầu năm, một số đơn vị đã tổ chức hiến máu tình nguyện, đóng góp vào ngân hàng máu sống dự trữ. Dịp tết, nguy cơ thiếu máu điều trị thường tăng vì nhiều lý do.

Đầu năm đi hiến máu
Return to top