ClockThứ Hai, 08/10/2018 06:42

Tổng chi phí cho Thế vận hội Tokyo 2020 có thể lên tới 3.000 tỷ yên

TTH.VN - Tin từ The Japan Times hôm qua (7/10) cho biết, tổng chi tiêu, bao gồm cả chi tiêu của chính quyền trung ương và địa phương, cho Olympic Tokyo và Paralympic 2020 có thể lên tới 3.000 tỷ yên (tương đương khoảng 26,3 tỷ USD).

Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy dự luật nói "không" với thuốc láĐưa hệ thống nhận dạng khuôn mặt tự động vào Olympic Tokyo 2020Phát hiện ô nhiễm tại hồ nước sẽ tổ chức Olympic Tokyo 2020

Sân vận động Quốc gia ở trung tâm Tokyo đang được xây dựng để chuẩn bị cho Olympic 2020. Ảnh: Kyodo

Theo một cuộc khảo sát của Hội đồng Kiểm toán Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ giữa năm tài chính 2013 đến năm tài chính 2017, chính quyền trung ương đã dành khoảng 801,1 tỷ yên cho 286 dự án nhà nước có liên quan đến Thế vận hội. Đây là lần đầu tiên ngân sách chi tiêu dành cho hầu hết các dự án này được tiết lộ.

Hội đồng Kiểm toán cho rằng, việc chỉ ra mối liên quan giữa các dự án với Thế vận hội là điều cần thiết, đồng thời kêu gọi các cơ quan xúc tiến các chương trình của Olympic và Paralympic Tokyo 2020 tìm ra và tiết lộ tổng mức chi tiêu toàn bộ.

Kết quả cuộc kiểm toán cũng cho thấy có một số dự án dường như rất ít liên quan đến Thế vận hội, trong đó có một dự án lưu trữ vaccine đậu mùa.

Vào tháng 12/2017, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic đã ước tính tổng chi phí cho Thế vận hội Tokyo 2020 là 1,35 nghìn tỷ yên.

Ủy ban và Chính quyền đô thị Tokyo dự kiến ​​mỗi bên sẽ gánh khoảng 600 tỷ yên, trong khi chính quyền trung ương dự kiến ​​chịu trách nhiệm cho 150 tỷ yên, theo ước tính của ủy ban.

BẢO NGHI (Lược dịch từ The Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Australia chi 5 tỷ USD xây dựng và tân trang các địa điểm tổ chức Olympic Brisbane 2032

Chính phủ Liên bang Australia và chính quyền bang Queensland hôm nay (17/2) thông báo sẽ chi tổng cộng 7,1 tỷ AUD (4,9 tỷ USD) để xây dựng các địa điểm mới và tân trang lại những địa điểm hiện có ở nước này trước năm 2023 để chuẩn bị cho Thế vận hội (Olympic) mùa Hè tại thành phố Brisbane, bang Queensland.

Australia chi 5 tỷ USD xây dựng và tân trang các địa điểm tổ chức Olympic Brisbane 2032
Paralympic

Ngay sau khi Olympic Tokyo 2020 kết thúc, bắt đầu ngày 25/8 này Paralympic Tokyo 2020 chính thức khai mạc. Diễn ra cho đến ngày 5/9, Paralympic Tokyo 2020 có sự tham dự của 4.400 vận động viên đến từ 160 quốc gia trên toàn thế giới. Đoàn thể thao Việt Nam có 15 thành viên.

Paralympic
Hơn cả tấm huy chương là kỷ lục

Khó quên đối với nhiều người là phút giây chứng kiến vận động viên Yulimar Rojas (Venezuela) ngã vật ra đất và khóc nức nở như một đứa trẻ sau khi hoàn thành cú nhảy cuối cùng trong cuộc thi nhảy ba bước nữ ở Olympic Tokyo 2020. Thành tích 15,67m mà cô đạt được không chỉ mang lại tấm huy chương vàng đầu tiên cho xứ xở hoa hậu mà hơn thế, đã phá rất sâu đến 17cm, kỷ lục thế giới cũ 15,50m tồn tại đến 1/4 thế kỷ do huyền thoại Inessa Kravets (Ukraine) lập từ năm 1995.

Hơn cả tấm huy chương là kỷ lục
Return to top