ClockThứ Năm, 28/02/2019 12:13

Tổng kết, trao giải cuộc thi viết về cán bộ ngành y tế

TTH.VN - Sáng 28/2, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết tuyên truyền về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 939 ngày 10/9/2018 của Bộ Y tế.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thăm Sở Y tếChăm lo sức khỏe cho dân trong dịp Tết Kỷ Hợi"Nhấp chuột" là biết sức khỏe

Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành y tế tỉnh trao giải cho các tập thể và cá nhân

Sau gần 2 tháng phát động (bắt đầu từ ngày 25/11), Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 260 bài dự thi của các cơ quan, đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Nội dung các bài thi đã phản ánh tích cực về việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

Qua đánh giá chất lượng bài thi, Ban tổ chức đã chọn ra 3 tập thể và 11 cá nhân để trao giải; trong đó về cá nhân đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Về tập thể đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba.

Cũng trong khuôn khuôn giải thi này, Công đoàn ngành y tế tỉnh đã chọn bài thi của cá nhân đoàn viên công đoàn Hoàng Thu Hà, Bệnh viện Mắt Huế đạt giải nhất gửi tham gia Cuộc thi đổi mới phong cách phục vụ bệnh nhân do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức vào cuối năm 2018 và đã đạt giải Ba.

Trao giải Nhất cho đại diện đoàn viên công đoàn Hoàng Thu Hà, Bệnh viện Mắt Huế

Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức ngành y tế trong việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, xây dựng bệnh viện thân thiện, ý thức tự giác, sự đồng cảm, chia sẻ và đề cao tình đồng chí, đồng nghiệp, sự tôn vinh của xã hội đối với nghề thầy thuốc. Từ đó tạo nên phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh; đẩy lùi tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh: Minh Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024

Sáng 14/4, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVII, năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cùng giáo viên, học sinh các đơn vị dự thi.

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top