ClockThứ Tư, 20/11/2013 15:00

Tổng phụ trách Đội năng động

TTH - Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 1980) Trường tiểu học Lê Lợi, TP Huế là Tổng phụ trách Đội năng nổ, nhiệt tình, hết mình vì học sinh, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, của Hội đồng đội các cấp.

Tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm năm 2001, cô được phân công về dạy tại Trường tiểu học Lê Lợi. Với lòng yêu nghề và sự năng động của tuổi trẻ, sau 1 năm dạy nhạc, cô được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ chuyên trách Tổng phụ trách Đội của trường. Cô Thu cho biết: “Từ khi nhận nhiệm vụ mới, tôi luôn suy nghĩ làm sao để tìm ra những mô hình hay, sáng tạo, nhằm mang lại hiệu quả trong việc giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn học sinh, giúp hình thành trong các em những suy nghĩ, những giá trị sống tốt đẹp”. Không chỉ tìm hiểu qua sách báo, internet, những người làm công tác đội đi trước, cô còn thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh, gần gũi các em để hiểu được những mong muốn, những suy nghĩ của tuổi học trò, từ đó có những hoạt động thiết thực, được học sinh tích cực hưởng ứng và nhiệt tình tham gia; đồng thời hiểu được hoàn cảnh khó khăn của một số học sinh và tổ chức vận động giúp đỡ kịp thời.

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu và các đội viên Trường tiểu học Lê Lợi

Nắm rõ được đặc thù của học sinh vốn thích khám phá, vui chơi, giải trí, cô Thu còn chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức hoạt động “Vui học đầu tuần”, “Câu chuyện dưới cờ”… triển khai theo chủ đề và sinh hoạt đều đặn vào các giờ chào cờ, tạo sự hứng thú cho học sinh trong học tập. Hàng năm, Liên đội Trường tiểu học Lê Lợi còn tổ chức cho các em những buổi tham quan tham quan dã ngoại tại các điểm di tích lịch sử như Đại Nội, cung An Định, khu di tích Chín hầm, đền Huyền Trân công chúa, bố trí các góc trò chơi dân gian ngay tại sân trường để học sinh tham gia vào các giờ ra chơi, sau giờ tan học.

Cô Thu tâm sự: “Để được các em học sinh yêu quý, người làm công tác Đội phải luôn sáng tạo, nhạy bén, tìm ra những cái mới, cái hay và thiết thực, các hoạt động phải thực sự gắn liền với học sinh và khơi dậy trong các em niềm yêu thích”. Với sự dẫn dắt của cô Tổng phụ trách Nguyễn Thị Hoài Thu, Liên đội Trường tiểu học Lê Lợi vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Hội đồng đội Trung ương, Hội đồng đội tỉnh và 3 năm liền được Thành đoàn tặng cờ xuất sắc. Cá nhân cô Nguyễn Thị Hoài Thu được nhận nhiều giấy khen của các cấp bộ đoàn, được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Phụ trách đội giỏi, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”….

Hải Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống

Thành lập các câu lạc bộ (CLB), tổ liên kết (TLK) để cùng chia sẻ kinh nghiệm, thị trường, giúp đỡ vốn... đó là cách Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hương Toàn (TX. Hương Trà) giúp hội viên phát triển kinh tế từ nghề truyền thống của địa phương.

Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống
Return to top