ClockThứ Ba, 12/03/2019 18:53

Tổng thống Hàn Quốc công du Malaysia tăng cường quan hệ song phương

TTH - Từ ngày 12-14/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Malaysia để tăng cường quan hệ song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu chuyến công du đến 3 nước ASEANTổng thống Hàn Quốc: Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội đạt tiến bộ “có ý nghĩa”

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Trend

"Chuyến thăm cấp Nhà nước này dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Kuala Lumpur và Seoul, đặt nền tảng mới cho mối quan hệ song phương phát triển", Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết trong một tuyên bố.

Dịp này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ chứng kiến lễ ký kết 4 biên bản ghi nhớ liên quan đến hợp tác công nghiệp, giao thông vận tải, phát triển một thành phố thông minh ở Malaysia,...

Thương mại song phương giữa Hàn Quốc và Malaysia tăng từ mức 15,76 tỷ USD trong năm 2017 lên 17,98 tỷ USD vào năm ngoái, đưa Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Malaysia trên toàn cầu.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Straits Times, Xinhua & The Nation)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top