ClockThứ Năm, 16/05/2019 15:18

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Hàn Quốc vào tháng 6 tới

Hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục các nỗ lực phối hợp nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa cuối cùng, có thể kiểm chứng đầy đủ đối với Triều Tiên.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc gặt hái thành công bước đầuHàn-Mỹ nhất trí xúc tiến tổ chức sớm hội nghị thượng đỉnh liên TriềuGiới chức Quốc phòng Mỹ - Hàn gặp nhau, bàn về an ninh khu vựcTổng thống Trump tái khẳng định cam kết đối thoại với Triều Tiên

Theo thông cáo của Nhà Trắng phát đi ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới thăm Hàn Quốc vào cuối tháng 6 để gặp Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in. Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump là một phần trong khuôn khổ chuyến công du châu Á và tham dự Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tháng 6 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà trắng tháng 6/2017. Ảnh: Washington Post

Thông báo của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nêu rõ, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Moon Jae-in sẽ tiếp tục các nỗ lực phối hợp của họ nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa cuối cùng, có thể kiểm chứng đầy đủ đối với CHDCND Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận các cách thức nhằm tăng cường mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhà Trắng không nêu cụ thể thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa hai Tổng thống, nhưng nói rằng chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump nhân dịp ông đến Osaka, Nhật Bản dự Hội nghị G20 trong ngày 28-29/6 tới.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Moon Jae-in diễn ra ở Nhà Trắng vào tháng trước. Tuy vậy, hai Tổng thống vẫn thường xuyên giữ liên lạc trong nỗ lực thúc đẩy Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ các chương trình hạt nhân.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top