ClockThứ Tư, 18/07/2018 10:32

Tổng thống Trump nhận định tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh với Nga

Nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump trước đó cho rằng, quan hệ Nga-Mỹ đã được cải thiện. Cuộc gặp với ông Putin tại Helsinki là khởi đầu cho con đường đối thoại mạnh mẽ hơn với Nga.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: 2 vị Tổng thống không thể đợi lâu hơn để gặp mặtTổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao kết quả cuộc gặp Tổng thống PutinHelsinki sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Nga-Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 cho rằng, ông đã có một cuộc gặp tuyệt vời với các nhà lãnh đạo NATO tuần trước,  khi các nước đã có những tuyên bố tăng chi tiêu cho quốc phòng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phần Lan sau đó “ thậm chí còn tốt hơn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trước khi bước vào cuộc họp kín. Ảnh: AFP/Getty.

Trong khi đó, trong một tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội  Twitter hôm nay, đề cập cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước NATO tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho rằng, sức mạnh của NATO đang được tăng cường nhờ vào những nỗ lực của ông. Truyền thông chỉ đề cập đến những chỉ trích mạnh mẽ của ông nhằm vào các nhà lãnh đạo NATO, mà không tập trung vào những kết quả đã đạt được, với việc các nước đưa ra cam kết tăng chi tiêu cho quốc phòng.

Những nhận định khá tích cực về mối quan hệ với Nga của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến nhiều nước châu Âu lo ngại. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 17/7 cho rằng, kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ không làm suy yếu sức mạnh của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh cuộc gặp, cho rằng việc hai bên tiến hành thảo luận phù hợp với chính sách của NATO duy trì đối thoại với Nga, trong khi vẫn đảm bảo tiềm lực quốc phòng./. 

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top