ClockThứ Năm, 16/11/2017 06:43

Tổng thư Ký Liên Hiệp quốc kêu gọi đẩy mạnh hợp tác về chống biến đổi khí hậu

TTH.VN - Theo đó, các bên liên quan cần đẩy mạnh hợp tác, thực hiện nhiều kế hoạch giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhất là trong các lĩnh vực chính như: phát thải, thích ứng, tài chính, hợp tác và lãnh đạo.

Mỹ và các nước G7 khó có thể thu hẹp khác biệt về vấn đề khí hậuLHQ cảnh báo nguy cơ gia tăng tình trạng tử vong do nắng nóngLHQ: Vùng Caribbean cần tăng cường nỗ lực để ứng phó hạn hán

Tổng thư Ký LHQ ông António Guterres  phát biểu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP23) taị thành phố Bonn (Đức). Ảnh: Un News

Phát biểu tại Hội nghị Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP23) ở thành phố Bonn (Đức), Tổng thư Ký LHQ ông António Guterres kêu gọi các quốc gia cần phải bày tỏ tham vọng và đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Tổng thư Ký António Guterres nhấn mạnh, “Nhiệm vụ của chúng ta đối với từng cá nhân và thế hệ tương lai là bày tỏ tham vọng giải quyết vấn đề nhức nhối trong xã hội, nhất là trong các lĩnh vực chính bao gồm: phát thải, thích ứng, tài chính, hợp tác và lãnh đạo”. Cụ thể, về vấn đề giảm phát thải, các quốc gia cần nỗ lực hơn nữa trong việc áp dụng bản sửa đổi 2020 của đóng góp do quốc gia tự quyết định(NDC), để đóng cửa khoảng cách phát thải vào năm 2030; kêu gọi các biện pháp thích ứng và tăng cường khả năng phục hồi của tự nhiên....

Được biết, Hội nghị Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP23) chính thức khai mạc vào ngày 6/11, trong bối cảnh trên thế giới xảy ra nhiều cơn bão, lũ lụt, hạn hán, băng tan và tác động đến nông nghiệp, đe dọa đến an ninh lương thực. Tham dự hội nghị có Ngoại trưởng Đức Frank -Walter Steinmeier, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama, Chủ tịch Hội nghị COP 23.

Đan Lê (Lược dịch từ UN News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top