ClockThứ Hai, 21/10/2019 10:48

Toyota ra mắt xe điện cho khu phố nhỏ

Toyota đang trình diễn phiên bản sẵn sàng sản xuất của chiếc xe điện chạy pin siêu nhỏ (BEV) tại Triển lãm ô tô Tokyo 2019, Nhật Bản.

Hai hãng Boeing và Porsche hợp tác phát triển xe điện bay

Chiếc xe điện BEV sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người già tại Nhật Bản

Theo Engadget, Toyota cho biết họ thiết kế xe dành cho các khu phố nhỏ nhằm hỗ trợ những người già ở Nhật Bản và cung cấp khả năng tự do di chuyển cho mọi người ở mọi giai đoạn của cuộc sống. Đó là một chiếc xe hai chỗ ngồi được tạo ra đặc biệt cho các chuyến đi khoảng cách ngắn. Ví dụ, một người cao tuổi có thể lái nó đến siêu thị gần nhất nếu họ cảm thấy khó chịu với cầu thang hoặc không thể đi bộ một đường dài như trước đây.

Cũng theo Toyota, chiếc xe của họ có khả năng di chuyển trong khoảng cách 100 km cho một lần sạc, với tốc độ tối đa 60 km/giờ. Ngoài mục đích phục vụ như là một phương tiện di chuyển cho người già, Toyota còn cung cấp một số ứng dụng cho BEV để tương tác tốt hơn. Công ty cũng giới thiệu một concept về chiếc xe cho các doanh nghiệp để phục vụ như một văn phòng di động mà mọi người có thể sử dụng khi đang di chuyển đến nơi diễn ra sự kiện hoặc khách hàng.

Toyota có kế hoạch phát hành xe điện BEV vào cuối năm 2020 như một phần trong nỗ lực thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn các loại xe chạy bằng điện. Cả BEV ban đầu và mẫu concept cho doanh nghiệp của công ty Nhật Bản sẽ được trưng bày tại triển lãm Future Expo từ ngày 24/10 đến ngày 4/11.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng
Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top