ClockThứ Sáu, 04/10/2019 14:56

TP. Huế phải luôn bứt phá đi đầu, tạo động lực đưa cả tỉnh phát triển

TTH.VN - Sáng 4/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời kỳ 2020 - 2025. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030: Bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hộiThừa Thiên Huế: 2 đơn vị nhận Giải thưởng VIETNAM DIGITAL AWARDS 2019Hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị di sản, văn hóaHạ tầng thiếu đồng bộCác khu dân cư, khu đô thị: Thiếu nguồn lực nên việc đầu tư bị phân kỳ

Một góc đô thị Huế

Thu nhập bình quân đầu người 2.850 USD

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, nền kinh tế duy trì được sự phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế phát triển năng động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 ước đạt 5.280 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.850 USD.   

Đáng chú ý, trên lĩnh vực du lịch, chất lượng các hoạt động dịch vụ ngày càng nâng cao; doanh thu du lịch năm 2019 ước đạt 3.160 tỷ đồng, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 2,9 triệu lượt (năm 2015 là 1.743 tỷ đồng, khách đến Huế 2,1 triệu lượt).

Trong gần 5 năm, tổng vốn đầu tư phát triển do TP. Huế quản lý đạt gần 900 tỷ đồng. TP. Huế huy động mọi nguồn lực tập trung triển khai dự án nâng cấp phát triển đô thị Huế đảm bảo đồng bộ kết cấu hạ tầng bền vững theo hướng giữ gìn và bảo vệ tài nguyên di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Huế.

TP. Huế cũng tập trung thực hiện nhiều dự án trọng điểm: xây dựng mạng lưới kết nối tuyến đường bộ phía nam sông Hương; cải thiện môi trường nước; chỉnh trang đô thị; chỉnh trang công viên 2 bờ sông Hương; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế… Các dự án phát huy hiệu quả sử dụng, góp phần tạo điểm nhấn cho bộ mặt đô thị, tạo thêm nhiều không gian công cộng thu hút người dân, du khách.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thành phố chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 270 tổ chức đảng và 197 đảng viên; giám sát 285 tổ chức đảng và 106 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và UBKT Thành ủy đã phát hiện và xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng (cảnh cáo) và 80 đảng viên vi phạm nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Thành ủy Huế đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới thành phố, vì với diện tích hơn 70km2 như hiện nay, thành phố sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nâng cao đời sống cho người dân. Đồng thời, thẳng thắng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Định tính, định lượng các chỉ tiêu, giải pháp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu đóng góp ý kiến, các đại biểu đánh giá cao sự phát triển tích cực trên các mặt của TP. Huế trong thời gian qua. Bộ mặt đô thị Huế ngày càng thay đổi, vị thế đô thị Huế ngày càng được đánh giá cao. Những kết quả ấy đang khẳng định TP. Huế đã và đang là đô thị động lực, đô thị vệ tinh của tỉnh. Đồng thời, chỉ ra những điểm nghẽn, những tồn tại cần tháo gỡ, sửa chữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Tho cho rằng, TP. Huế cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, phát huy toàn diện, mạnh mẽ, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của một đô thị hạt nhân của tỉnh để có những bứt phá hơn nữa. Phải có tư duy chiến lược, quy hoạch tổng thể và quy hoạch trên từng lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở đó có chính sách thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ…

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn TP. Huế phải có giải pháp để nâng cao các danh hiệu mà thành phố đã đạt được, đi đầu trong mọi phong trào, chủ trương lớn của tỉnh, đi đầu trong huy động đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ với các công trình hiện đại, thân thiện với môi trường. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trước mắt, phải tập trung thực hiện tốt dự án di dời dân cư ra khỏi khu vực 1 kinh thành Huế, tạo được lòng tin trong nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các sở ban, ngành thường xuyên tâm, trao đổi để giúp TP. Huế phát huy tiềm năng, thế mạnh cũng như có những định hướng phát triển TP. Huế nhanh, bền vững trong thời gian tới. Yêu cầu Thành ủy Huế, cần đánh giá sát các chỉ tiêu, khả năng hoàn thành nghị quyết như thế nào; các chỉ tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới… cần phải cụ thể hóa, phải định tính, định lượng cụ thể; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Đảng bộ TP. Huế cần chú trọng phát triển toàn diện, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, giữ gìn đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của vùng đất Cố đô. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền đô thị, giữ vững quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Bài, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top