ClockThứ Hai, 22/04/2019 20:27

Trách nhiệm với công việc

TTH - Trưởng thành từ chiến sĩ lực lượng dân quân (LLDQ) đến bây giờ là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Quảng Lợi (Quảng Điền), gần 15 năm qua, anh Hà Quang Trung luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ “sao vuông” trên thao trường huấn luyện

Đồng chí Hà Quang Trung (thứ 2) hướng dẫn chiến sĩ dân quân nội dung bắn súng

Chúng tôi có mặt trên thao trường huấn luyện tập trung của xã Quảng Lợi đúng lúc Ban CHQS xã đang tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng Trung đội dân quân cơ động. Thời điểm này, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, các khoa mục huấn luyện tổ chức liên tục, nhưng không khí luyện ở đây được duy trì hết sức nghiêm túc. Chỉ huy trưởng Hà Quang Trung luôn xông xáo, hết chỉnh sửa uốn nắn cho người này, lại quay sang hướng dẫn chỉ bảo cho người khác. Chính sự trách nhiệm, nhiệt tình của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã đã giúp chiến sĩ LLDQ quên đi mệt nhọc, hăng say và tự giác luyện tập.

 Những năm qua, Ban CHQS xã Quảng Lợi luôn được cấp trên đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chất lượng các mặt công tác như huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão; phối hợp với Công an xã tuần tra giữ vững an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội tại địa phương luôn bảo đảm tốt và từng bước đi vào chiều sâu.

Hàng năm, Chỉ huy trưởng Hà Quang Trung cùng với tập thể Ban CHQS xã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ra nghị quyết lãnh đạo và triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP theo đúng mệnh lệnh của trên. Năm 2018, tham gia hội thi mô hình học cụ do Ban CHQS huyện tổ chức, Ban CHQS xã Quảng Lợi đạt giải nhất. Hàng năm kết quả giao quân của xã Quảng Lợi luôn đảm bảo 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2019, xã Quảng Lợi giao đủ 15 thanh niên lên đường nhập ngũ, tăng 2 thanh niên so với năm 2018.

“Trong mỗi  mùa tuyển quân bản thân tôi và anh em trong Ban CHQS xã phải tích cực xuống địa bàn, tranh thủ đến từng nhà để tuyên truyền, giáo dục thanh niên hăng hái tham gia thực hiện Luật NVQS. Ngoài ra, mình phải thực hiện tốt công tác rà soát, đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi độ tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ thật chu đáo, do đó nhiều năm qua công tác giao quân của xã luôn hoàn thành tốt theo chỉ tiêu trên giao”, Hà Quang Trung chia sẻ.

Với những thành tích đạt được Hà Quang Trung và Ban CHQS xã Quảng Lợi nhiều năm liền được các cấp biểu dương, khen thưởng. Cá nhân Chỉ huy trưởng Hà Quang Trung 3 năm liên tiếp 2016-2018 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cùng nhiều bằng khen, giấy khen do Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Quảng Điền và Ban CHQS huyện Quảng Điền tặng.

Bài, ảnh: Lê Sáu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Lan tỏa tinh thần, trách nhiệm tuổi trẻ

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh trên hai tuyến biên giới phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia có hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới, góp phần quan trọng xây dựng biên giới giàu đẹp.

Lan tỏa tinh thần, trách nhiệm tuổi trẻ
Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông

Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho thanh, thiếu niên được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai với đa dạng hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân về việc chấp hành pháp luật giao thông.

Trách nhiệm của người trẻ với an toàn giao thông
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội

Tiếp cận, sử dụng mạng xã hội (MXH) là quyền và nhu cầu chính đáng của người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên, công chức. Tuy nhiên, MXH là “mạng ảo” bên cạnh những thông tin chính thống, tích cực là các luồng thông tin xấu độc, phản cảm, vi phạm pháp luật đòi hỏi mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên cần có ý thức trách nhiệm chuẩn mực, đấu tranh phản biện tích cực khi tham gia MXH.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội
Tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân qua “những lá thư vượt tuyến”

Trần Hoàn, tên thật là Nguyễn Tăng Hích (27/12/1928 – 23/11/2003), nhạc sĩ tên tuổi trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hàng trăm ca khúc của ông đã đi vào lòng công chúng ngay từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp như: Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Hoàng hôn đêm trăng… Và cả trong sự nghiệp sáng tác của ông sau này, nhiều ca khúc với âm điệu ngọt ngào, sâu lắng như: Lời ru trên nương, Nắng tháng ba, Gửi Huế, Mùa xuân nho nhỏ, Giữa mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Thăm bến Nhà Rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa… mãi đọng lại trong lòng khán, thính giả yêu âm nhạc.

Tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân qua “những lá thư vượt tuyến”
Return to top