ClockThứ Năm, 16/05/2019 22:25

Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Vesak

TTH.VN - Tối 16/5 (12.4 Kỷ Hợi), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc - Vesak 2019 tại Nghinh Lương đình. Đến dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và TP. Huế...

Gặp mặt đại diện Ban Hộ tự các Niệm Phật đường nhân Đại lễ Phật đảnPhát huy giá trị cốt lõi của Đạo Phật về tinh thần khoan dung, hòa hợp và hòa bìnhVesak 2019: Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế - Vì hòa bình bền vững

Hòa Thượng Thích Đức Thanh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Kế Chơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp quốc là sự kiện quốc tế quan trọng, mang ý nghĩa của sự tổng hợp đoàn kết hòa bình, thống nhất và hữu nghị trong tinh thần cao cả. Đây còn là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa con người Việt Nam đến bạn bè trên thế giới.

Bằng tinh thần từ bi, trí tuệ, đạo đức nhân bản và gắn bó đồng hành cùng dân tộc, Ban Trị sự cùng tăng ni, phật tử tỉnh nguyện nỗ lực hết  mình làm tỏa sáng ý nghĩa Vesak của đạo Phật trong cộng đồng xã hội; góp phần tích cực trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Huế, thành phố Festival đặc trưng, thành phố văn hóa ASEAN, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng đời sống văn minh đô thị và nông thôn mới, tạo động lực cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà đưa Thừa Thiên Huế lên tầm cao mới.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và TP. Huế dâng hương tại buổi lễ

Sau lễ khai mạc, ban tổ chức tuyên đọc thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc và cử hành các nghi thức cúng dường như: cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, xướng lễ danh hiệu Đức Bổn sư, dâng hương… và sau đó trình diễn vũ hội Lục cúng hoa đăng.

Mùa Phật đản năm nay, GHPGVN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kéo dài từ mồng 1 âm lịch đến rằm tháng 4 (5 - 19/5) như: Lễ Khai kinh tại Tổ đình Từ Đàm; khai mạc triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán; Lễ Mộc dục - Lễ rước Phật từ Quốc tự Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm… 

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22/5

Đó là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Tuần lễ Phật đản 2024 sẽ diễn ra ngày 15-22 5
Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Quảng Điền

Ngày 22/1, tại trường tiểu học số 1 Quảng Thành (xã Quảng Thành, huyện, Quảng Điền), Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 trường tiểu học thuộc xã Quảng Thành.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top