ClockThứ Ba, 19/12/2017 17:51

Trao bằng cho 11 tiến sĩ y học và hơn 450 học viên sau đại học

TTH.VN - Chiều 19/12, Trường đại học (ĐH) Y Dược– ĐH Huế tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Y học năm 2017.

Trường ĐH Y Dược tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm hợp tác tim mạch Đức – Việt38 báo cáo tham gia hội nghị khoa học sau đại học Trường ĐH Y DượcTrường ĐH Y Dược Huế đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa họcTiếp lửa blouse trắng cho tân sinh viên ĐH Y Dược

GS. TS. Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế trao bằng cho các tân tiến sĩ

Đợt này, có 11 nghiên cứu sinh (NCS), hoàn thành khóa học, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp ĐH Huế, trong đó có 2 NCS chuyên ngành Nội tim mạch, 1 NCS chuyên ngành Nội tiêu hóa, 1 NCS chuyên ngành Nội Thận – Tiết niệu, 2 NCS chuyên ngành Ngoại tiêu hóa, 3 NCS chuyên ngành Phụ sản và 2 NCS chuyên ngành Y tế Công cộng.

* Chiều cùng ngày, nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và trao 503 bằng cho 453 học viên sau ĐH (có 50 học viên nhận 2 bằng bác sĩ nội trú và cao học). Trong đó, có 52 bác sĩ nội trú, 102 học viên chuyên khoa cấp II, 216 học viên chuyên khoa cấp I và 133 học viên cao học năm 2017. 

Trao bằng cho học viên chuyên khoa cấp II hoàn thành khóa học

Đại diện nhà trường cho biết, có nhiều học viên là lãnh đạo các cấp từ phó giám đốc sở y tế; giám đốc, phó giám đốc các bệnh viện tỉnh; trường khoa, giám đốc trung tâm y tế..., nhiều trường hợp đã lớn tuổi và có gia đình nhưng rất cố gắng học tập và rèn luyện y đức, luôn có tinh thần vượt khó để đạt kết quả học tập tốt.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hạn chế sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền

Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp đa phương trong việc ngưng, hạn chế sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền” diễn ra ngày 11/8 thu hút gần 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ, y sĩ lương y y học cổ truyền đến từ trường ĐH Y Dược, Đại học Huế; Trường CĐ Y Dược Huế, Hội Đông y tỉnh, Hội Châm cứu…

Hạn chế sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền

TIN MỚI

Return to top