ClockThứ Sáu, 22/09/2017 20:37

Trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa

TTH - Cung cấp kiến thức và giới thiệu những xu hướng trên thế giới hiện nay trong công tác bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho các cán bộ làm công tác này trên cả nước là nội dung hội thảo - tập huấn ngành di sản văn hóa năm 2017 do Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Huế từ ngày 21 đến 23/9.

Hội thảo - tập huấn tập trung giới thiệu các công ước quốc tế và báo cáo về sự phát triển của Luật Việt Nam; hệ thống bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản; nghiên cứu Luật Quốc tế và Quốc gia về bảo vệ di sản văn hóa, sự khác nhau về công ước di sản thế giới và Công ước di sản văn hóa phi vật thể; nghiên cứu về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển con người nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để người dân tận hưởng những giá trị về văn hóa; các chính sách của UNESCO cho các công việc về văn hóa và phát triển bền vững...

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Return to top