ClockThứ Sáu, 05/07/2019 15:21

Trao đổi kinh nghiệm giữa công an các thành phố đô thị loại I, loại II

TTH.VN - Ngày 5/7, Công an TP. Huế tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng giữa công an các thành phố đô thị (TPĐT) loại I, loại II trực thuộc tỉnh trong toàn quốc lần thứ XV - năm 2019.

Trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, xử lý tình hình an ninh trật tự ở cơ sở

Công an TP. Huế trao cờ luân lưu cho Công an TP. Hạ Long 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Huế và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc 34 đoàn công an các TPĐT thị loại I, loại II trong toàn quốc đã đến dự.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an các tỉnh về “An ninh chủ động”, công an các TPĐT loại I, loại II toàn quốc đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực an ninh, không để xảy ra bị động bất ngờ; chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND các thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống khủng bố, phòng ngừa đấu tranh, xử lý các hoạt động kêu gọi, kích động biểu tình; triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo ANTT địa bàn.

Riêng Công an TP. Huế, năm 2018 đã điều tra kết luận 340/413 vụ, xác lập 10 chuyên án, bắt khởi tố 11 vụ/21 đối tượng, thu hồi tài sản gần 6 tỷ đồng…

Theo đó, năm 2018, Công an các TPĐT loại I, loại II toàn quốc đã gọi hỏi răn đe hàng chục nghìn lượt đối tượng hình sự, phá 158 chuyên án; bắt, vận động đầu thú 398 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ 3.185 vụ, đạt tỷ lệ 80,89%; thu hồi tài sản trả lại cho Nhà nước, Nhân dân hơn 150 tỷ đồng. Riêng Công an TP. Huế đã điều tra kết luận 340/413 vụ, xác lập 10 chuyên án, bắt khởi tố 11 vụ/21 đối tượng, thu hồi tài sản gần 6 tỷ đồng…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Công an các TPĐT loại I, loại II toàn quốc đã tập trung thảo luận, phân tích, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng thời gian tới. Đó là, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến ANTT; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng giữa các đơn vị; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; giải pháp kiềm chế TNGT; nâng cao chất lượng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra mắt mô hình bảo tồn thiên nhiên trên phá Tam Giang

Thôn Lai Hà, xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền) vừa ra mắt mô hình "Liên gia khu dân cư Lai Hà tham gia công tác bảo vệ khu vực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an ninh trật tự".

Ra mắt mô hình bảo tồn thiên nhiên trên phá Tam Giang
Lòng đường không thể là... gara

Ô tô nhiều, phương tiện xe máy nhiều mà chỗ đậu đỗ thiếu hoặc không có là sự bất cập, thậm chí trở thành vấn nạn, gây bức xúc cho xã hội...

Lòng đường không thể là  gara
Trao trả tài sản cho người dân để quên

Ngày 30/8, Công an TP. Huế và Công an phường Phước Vĩnh nhận được thư cảm ơn của người dân vì đã sớm xác minh, trả lại tài sản do người dân để quên.

Trao trả tài sản cho người dân để quên

TIN MỚI

Return to top