ClockThứ Bảy, 16/05/2015 12:57

Trao giải cuộc thi ca nhạc “Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên Người”

TTH.VN - Hướng đến kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 15/5, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức công diễn và trao giải cuộc thi ca nhạc “Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên Người”. Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

Ngoài giảng viên, sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế, cuộc thi thu hút sự tham gia của các cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh đến từ các trường THPT: Nguyễn Huệ, Gia Hội, Hai Bà Trưng, Quốc Học, An Lương Đông; Khoa Du lịch – Đại học Huế; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và trường THPT Cửa Tùng (Quảng Trị). Các thí sinh đã trình diễn 26 tiết mục ca múa nhạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong đó có 9 tiết mục xuất sắc được lựa chọn để công diễn. Theo đánh giá của BTC, các tiết mục được thí sinh đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, dàn dựng công phu.

Kết thúc đêm công diễn, đơn ca nữ “Lời ru tuổi thơ” do Bạch Trà, giảng viên Khoa Thanh nhạc – Guitare, Học viện Âm nhạc Huế thể hiện và tốp ca nữ “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Huế được trao giải nhất.

Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Return to top