ClockThứ Năm, 28/06/2018 16:24

Trẻ em nghe nhạc qua tai nghe dễ bị mất thính lực

Một nghiên cứu của Hà Lan cho biết, trẻ em nghe nhạc qua tai nghe có nguy cơ mất thính lực hơn cả bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài.

Sony dùng trí tuệ nhân tạo sáng tác nhạcSamsung ra mắt vòng đeo thông minh và tai nghe không dây tự phát nhạc10 tính năng ẩn của chiếc tai nghe Apple ít người biết

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kết quả xét nghiệm thính giác trên 3.316 trẻ em từ 9 đến 11 tuổi. Họ cũng yêu cầu phụ huynh nghe ý kiến từ con cái, thống kê tần suất trẻ em sử dụng tai nghe và mức độ thường xuyên đặt mức âm lượng.

Kết quả cho thấy, có 1.244 trẻ em không bao giờ sử dụng tai nghe, 443 trẻ em gặp ít nhiều khó khăn khi nghe ở tần số cao, trong đó có 19% các bé đeo tai nghe một hoặc hai lần một tuần, 8% thì ít nhất ba lần một tuần và cắm một số trình nghe nhạc di động qua smartphone hoặc máy tính bảng.

Carlijn Le Clercq, tác giả nghiên cứu, đại diện Trung tâm Y khoa Đại học Erasmus ở Rotterdam, cho biết: "Mất thính lực sẽ gây hậu quả suốt đời và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Trẻ em đeo tai nghe từ một hoặc hai ngày một tuần trở lên có khả năng bị mất thính lực nhiều gấp hai lần so với trẻ không sử dụng thiết bị."

Nghiên cứu này không chỉ là thử nghiệm để chứng minh việc sử dụng tai nghe có thể trực tiếp gây mất thính lực ở trẻ em hay không mà còn cho thấy rằng cha mẹ cần phải thận trọng hơn về thói quen đeo tai nghe của trẻ.

Colleen Le Prell, nhà nghiên cứu thính học tại Đại học Texas ở Dallas, nói thêm: "Ngoài tai nghe thì một số thiết bị điện tử và cơ giới khác cũng có thể tạo ra tiếng ồn lớn làm hỏng thính giác của trẻ. Bất cứ khi nào trẻ em tiếp xúc với tiếng ồn lớn, phụ huynh phải cung cấp các chế độ "bảo vệ thính giác" như phích cắm tai, kẹp tai hoặc nút tai phù hợp với nguồn âm thanh."

Theo tuoitre.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Hạnh phúc cho em”

Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Hạnh phúc cho em” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức.

“Hạnh phúc cho em”
LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
“Điểm tựa” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sau gần 2 năm triển khai chương trình “mẹ đỡ đầu”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận giúp đỡ, nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trở thành điểm tựa để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên học tập, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

“Điểm tựa” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top