ClockThứ Ba, 14/08/2018 14:43

Trên 5 tỷ đồng trợ giúp người khuyết tật

TTH.VN - Ngày 14/8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2015-2018 tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tậtĐối thoại với người khuyết tật

Với tổng kinh phí thực hiện trên 5,1 tỷ đồng, dự án “Hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2018” đã tăng cường năng lực về trợ giúp chính sách, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật (NKT); nâng cao năng lực cho các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch tiếp cận các công trình và giao thông cho NKT.

Các lớp tập huấn, tư vấn, hội thảo, tham quan… giúp NKT có những kiến thức, kỹ năng để khắc phục khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, việc triển khai các hoạt động trợ giúp chính sách dành cho NKT như vận động thành lập Hội NKT, vận động chính sách, giám sát, đánh giá… đạt các kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thông qua các hoạt động trợ giúp NKT, nhận thức của cộng đồng về vấn đề khuyết tật, như: Luật người khuyết tật, công ước của Liên hiệp quốc về quyền của NKT, các hoạt động trợ giúp xã hội cho NKT và các chính sách liên quan khác được nâng lên rõ rệt…

Tin, ảnh: Minh Hiền

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top