ClockThứ Năm, 26/04/2018 19:39

Triển lãm nhiều tài liệu Hán - Nôm quý

TTH.VN - Kỷ niệm 10 năm hợp tác số hóa tư liệu Hán - Nôm trên địa bàn Thừa Thiên Huế, chiều 26/4, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm “Tài liệu Hán - Nôm, bản gốc và bản số hóa”.

Bản sắc phong lưu lạc trở vềTìm thấy bản gốc cuốn sách Quốc triều khoa bảng lục

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu đến người xem bản dập Mộc bản Triều Nguyễn, hơn 60 sắc phong (bản gốc và bản số hóa) qua các triều đại; 48 bộ gia phả của các dòng họ; trên 179 sách in và một số chế phong, chiếu chỉ, lệnh chỉ, các bài thi Hương, địa bạ, văn cúng, văn bằng và các loại tài liệu khác.

Trong đó có nhiều tài liệu mới được sưu tầm, số hóa có niên đại từ thời Lê - Dương Hòa - 1636, thời Tây Sơn và các triều đại chúa Nguyễn, nhà Nguyễn, như: sắc phong, chế phong, chiếu chỉ, lệnh chỉ, đặc biệt quý hiếm có Ngự bút của vua Tự Đức viết bằng mực son trên giấy Long Đằng.

Nhiều tư liệu quý được sưu tầm, số hóa trong 10 năm qua

Đây là các tài liệu đã được số hóa và đang lưu giữ tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên Huế, Phủ Tuy Lý Vương, các làng, phủ, dòng họ... trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm còn giới thiệu đến bạn đọc trên 250 bản dịch các tác phẩm Hán - Nôm ra chữ Quốc ngữ phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội dân gian...

Trao tặng tài liệu đã được số hóa cho đại diện các làng trên địa bàn tỉnh

Dịp này, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm hợp tác, sưu tầm, số hóa tài liệu Hán - Nôm (2009-2018).

10 năm qua, các đơn vị trên đã phối hợp sưu tầm, số hóa tại 14 phủ đệ, 100 làng, đền thờ và nhà vườn với 492 họ tộc. Tổng số tài liệu Hán - Nôm sưu tầm, số hóa là 229.202 ngàn trang. Trong đó, tài liệu Hán - Nôm từ 2009 - 2017 đã được xử lý, biên mục, xây dựng cơ sở dữ liệu số và phần mềm quản lý.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ trẻ Cố đô

Chiều 28/3 tại Trường đại học Nghệ Thuật, Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Chi hội Mỹ Thuật Việt Nam tại Thừa Thiên Huế, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế phối hợp Trường Đại học Nghệ thuật tổ chức lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật trẻ lần thứ VII - Huế 2024.

Chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ trẻ Cố đô
“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh

Hơn 130 tác phẩm hội họa – là những sáng tác được chọn lọc trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên vừa được trưng bày, giới thiệu đến công chúng vào chiều 22/3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (7 Lê Lợi, TP. Huế).

“Miền ký ức” – nhật ký bằng tranh
Trưng bày tranh khắc gỗ từ hình mẫu trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn

Gần 60 tác phẩm tranh khắc gỗ được sáng tác lấy cảm hứng từ hình mẫu trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn bên trong Hoàng cung Huế đã được nhóm các họa sĩ trưng bày, giới thiệu đến công chúng vào sáng 19/3 tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15 Lê Lợi, TP. Huế).

Trưng bày tranh khắc gỗ từ hình mẫu trên Cửu Đỉnh triều Nguyễn
Hồn phố trong Khanh

Phố trong nét cọ của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh như đưa người xem đắm chìm theo nhiều cảm xúc khác nhau: bình yên, lãng mạn, liêu xiêu, xa lạ, đâu đó là chơi vơi, cô đơn. Bao nhiêu năm theo đuổi đề tài phố, người họa sĩ xứ Huế này vẫn không hề mệt mỏi. Bởi với anh, chính những góc phố ấy đã nuôi dưỡng không chỉ tâm hồn mà còn cho anh những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.

Hồn phố trong Khanh

TIN MỚI

Return to top