ClockThứ Hai, 18/02/2019 10:07

Triều Tiên kỳ vọng quan hệ "đột phá" với Mỹ thông qua thượng đỉnh Trump-Kim

Truyền thông Triều Tiên lạc quan rằng quan hệ Mỹ-Triều Tiên có thể đạt được "đột phá lớn" khi hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tới rất gần.

Mỹ muốn “tiến xa nhất có thể” với Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnhCác nước cam kết đóng góp cho thành công của Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Cơ hội vàng chấm dứt chiến tranh Triều Tiên?Hà Nội là nơi chính thức diễn ra Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2Lựa chọn Việt Nam: Thượng đỉnh Mỹ-Triều hứa hẹn nhiều triển vọng

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Theo Yonhap, hãng tin Meari của Triều Tiên cuối tuần qua đã đề cập đến những tiến triển trong mối quan hệ liên Triều. Từ đó, Meari cũng bày tỏ lạc quan về mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington: "Quan hệ Mỹ-Triều Tiên không có lý do gì để không đạt được một bước đột phá lớn như chúng ta đã chứng kiến với quan hệ liên Triều".

Mạng tin Meari cũng nhấn mạnh, Triều Tiên hiện không còn chế tạo hay thử nghiệm vũ khí hạt nhân, cũng như không có ý định sử dụng hay phổ biến loại vũ khí này, và khẳng định đây không phải là biện pháp tạm thời.

"Đó là một quyết định chiến lược của chúng tôi nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình ổn định, lâu dài và thực hiện nghĩa vụ quan trọng của chúng tôi với cộng đồng quốc tế. Nó cũng phải ánh quyết tâm mạnh mẽ của chúng tôi nhằm hiện thực hóa mục tiêu giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên", Meari bình luận.

Hãng tin này cũng nhấn mạnh, Triều Tiên quyết tâm thực hiện thỏa thuận đạt được với Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh lần một hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore, và khẳng định “bóng đang ở bên sân của Mỹ”. "Cộng đồng quốc tế hầu hết đều cho rằng đã đến lúc Mỹ phản hồi. Mỹ nên coi tình hình hiện tại là một cơ hội quý giá", báo Meari viết.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Triều Tiên tiếp tục tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/2 tại Hà Nội, Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc cho biết, phái đoàn Triều Tiên cuối tuần qua cũng đã tới Hà Nội làm nhiệm vụ tiền trạm.

Nói về hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kỳ vọng, hai nhà lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận về cơ chế chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đưa ra những cam kết cụ thể hơn về giải trừ hạt nhân.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top