ClockThứ Bảy, 29/04/2017 10:12

Triều Tiên lại thất bại trong vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành phóng thử một quả tên lửa đạn đạo mới nhưng vụ thử tên lửa này cũng thất bại.

Hàn Quốc lập cơ quan đối phó vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều TiênHàn Quốc xác nhận Triều Tiên thực hiện 2 vụ phóng tên lửaTên lửa Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ

Theo hãng tin NBC của Mỹ, một quan chức Mỹ xác nhận đã có 1 vụ thử nhưng đó không phải là thử vũ khí hạt nhân. Quả tên lửa được cho là đã rơi ở khu vực biển Nhật Bản. Vụ việc diễn ra trong khi Mỹ đang cân nhắc chiến lược đối phó với Triều Tiên.

trieu tien lai that bai trong vu phong ten lua dan dao moi nhat hinh 1
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters cuối ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, khả năng xung đột với Triều Tiên là có thể, tuy nhiên, ông mong muốn một giải pháp hòa bình. 

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng, Hàn Quốc cần chi trả 1 tỷ USD cho Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm bảo vệ Hàn quốc và Nhật Bản khỏi một cuộc tấn công bằng tên lửa và có thể được đưa vào sử dụng trong mùa hè 2017. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 28/04 đã kêu gọi Liên Hợp Quốc áp dụng các hình phạt đối với Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp tại Liên Hợp Quốc do Mỹ chủ trì, ông Tillerson kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng áp lực đối với Triều Tiên đồng thời cảnh báo rằng thất bại trong nỗ lực này sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. 

Ông Tillerson cũng khẳng định Mỹ đã sẵn sàng hành động quân sự đối với Triều Tiên nế cần thiết. Ngoại trưởng Tillerson kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, hạ thấp hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và tăng cường cách ly tài chính đối với nước này bằng cách nhắm tới các cá nhân và tổ chức hỗ trợ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. 

Ông Tillerson cũng kêu gọi các nước cắt đứt các mối quan hệ thương mại trực tiếp tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đồng thời chỉ cụ thể rằng Trung quốc chiếm tới 90% thương mại của Triều Tiên.  

Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị lên tiếng việc kêu gọi các bên giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sớm nhất có thể đồng thời kiềm chế và tránh các phát ngôn hoặc hành động khiêu khích có thể dẫn tới các tính toán sai lầm. 

Nhà ngoại giao Trung quốc cũng cho rằng Triều Tiên không phải bên có lỗi duy nhất do Mỹ và Hàn Quốc cũng làm căng thẳng gia tăng bằng cách tập trận chung. Ông cũng yêu cầu hai nước này dừng ngay các cuộc tập trận chung.  

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo phe đa số trong Hạ viện, Thượng Nghị sỹ Cộng hòa Kevin McCarthy cho biết một cuộc bỏ phiếu về các hình phạt đối với Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới. Các hình phạt này nhắm tới ngành đóng tàu của Triều Tiên cũng như các cá nhân và tổ chức sử dụng các lao động Triều Tiên ở nước ngoài./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên

Nhân kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2022), ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tok Hun.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên
Hàn Quốc bắt đầu Đối thoại Quốc phòng Seoul 2022

Sáng nay (6/9), diễn đàn an ninh quốc tế thường niên do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức đã bắt đầu tại thủ đô Seoul để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, các mối đe dọa trên không gian mạng, an ninh vũ trụ và những thách thức khác, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc bắt đầu Đối thoại Quốc phòng Seoul 2022
Return to top