ClockThứ Ba, 10/09/2019 06:57

Triều Tiên sẵn sàng trở lại bàn đàm phán vào cuối tháng này

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua (9/9) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho biết, Triều Tiên sẵn sàng thảo luận toàn diện với Mỹ vào cuối tháng này với thời gian và địa điểm mà hai bên thống nhất.

Quan chức Nhật Bản-Mỹ thảo luận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều TiênÔng Trump “lao tâm khổ tứ” vì 3 cuộc khủng hoảng tại khu vực Đông ÁQuan chức Mỹ: Washington và Bình Nhưỡng vẫn liên lạc thường xuyênNgoại trưởng Mỹ hy vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ sớm được nối lạiBộ tem về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên được bán ở Bình Nhưỡng

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui

Bà Choe nhấn mạnh, bài phát biểu hồi tháng 4/2019 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Um đã yêu cầu Mỹ cần dừng ngay “cách làm tính toán” và có cách tiếp cận mới đối với Triều Tiên.

Bà Choe hy vọng Mỹ sẽ kịp thời đưa ra phương án phù hợp với lợi ích của cả hai bên và Triều Tiên có thể chấp nhận. Nếu Mỹ tiếp tục lối tư duy cũ, không có cách tiếp cận mới thì các cuộc tiếp xúc giữa hai bên sẽ kết thúc.

Đây là động thái mới nhất của phía Triều Tiên nhằm đáp lại những lời kêu gọi nối lại đàm phán từ phía Mỹ. Hôm 8/9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, ông hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa sẽ được nối lại trong vài ngày tới hoặc trong vài tuần tới. Ông Pompeo cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rất thất vọng nếu phía Triều Tiên không quay trở lại bàn đàm phán.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top