ClockThứ Ba, 02/12/2014 10:15

Trộm đột nhập trụ sở UBND xã Lộc Điền

TTH.VN -  Công an huyện Phú Lộc cho biết, đang tích cực điều tra vụ trộm đột nhập trụ sở UBND xã Lộc Điền (Phú Lộc).

Trước đó, sáng thứ 2 đầu tuần (1/12), khi mọi người đến trụ sở UBND xã Lộc Điền làm việc thì tá hỏa bởi một số phòng làm việc bị bẻ khóa. Qua kiểm tra, trộm đột nhập vào phòng kế toán, thủ quỹ lục tung đồ đạc nhưng không lấy gì.

Riêng phòng chính sách, trộm đã đục két sắt, lấy đi tất cả tiền trong đó với tổng thiệt hại khoảng 26 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định các phòng làm việc nói trên bị kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập đêm 30/11. Đây là một vụ trộm có tính toán kỹ, phương thức thủ đoạn tinh vi. 

Được biết, trụ sở UNND xã Lộc Điền nằm sát QL 1A, ban đêm có bảo vệ. Tuy nhiên, tối xảy ra vụ trộm, trời mưa rất to.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm công sở. Mặc dầu cơ quan công an khuyến cáo nhưng nhiều cơ quan, đơn vị vẫn rất chủ quan trong việc bảo vệ trụ sở.

Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top