ClockThứ Sáu, 03/03/2017 05:56

Trùm ma túy lẩn trốn ở Lào sa lưới

TTH - Công an tỉnh vừa lập chiến công xuất sắc, bắt “ông trùm” trong đường dây mua bán ma túy Lào- Việt Nam và dẫn độ về Huế để mở rộng điều tra vụ án ma túy “khủng” từng làm dậy sóng dư luận.

Lê Xuân Hiền (giữa) vừa được dẫn độ từ Lào về Huế để phục vụ công tác điều tra

Phá chuyên án ma túy “khủng”

Tối 11/8/2016, trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy bắt quả tang Lê Thị Kim Oanh (42 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP. Huế) đang vận chuyển 20 bánh cần sa. Tiếp tục khám xét nơi ở của Oanh, công an thu thêm 8,5 bánh cần sa. Qua đấu tranh, Oanh khai nhận, toàn bộ số ma túy này được chồng là Lê Xuân Hiền (49 tuổi, thường trú tại TP. Huế, đang tạm trú ở Lào) gửi cho Võ Ngọc Bình (46 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, TP. Huế) là lái xe của một công ty xe khách chạy tuyến từ Lào về Việt Nam vận chuyển qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị về Huế giao cho Oanh để tiêu thụ.

Theo Bình khai nhận, do quen biết Hiền nhiều năm nay nên chiều tối 10/8/2016, tại Lào, Hiền gặp Bình nói là gửi thùng hàng về cho vợ và Bình nhận lời. Với hình thức này, Hiền và vợ đã cấu kết với Bình vận chuyển, mua bán trót lọt 3 lần với số lượng ma túy (cần sa) là 40 bánh, tương đương 38,94kg. Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan, riêng Hiền đã lẩn trốn ở Lào.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Hiền là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy Lào - Việt Nam, đã thực hiện nhiều vụ vận chuyển trót lọt trái phép ma túy với số lượng lớn từ Lào về Huế để tiêu thụ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với đối với Lê Xuân Hiền để tập trung lực lượng truy bắt.

Hành trình truy bắt gian nan

Sau khi tiếp nhận quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với đối tượng Lê Xuân Hiền, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã báo cáo với Ban giám đốc xác lập chuyên án mang bí số “10.16H” để xác minh truy bắt Hiền. Ban chuyên án đã lần theo từng dấu vết, xác minh mọi thông tin và xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại Lào.

Qua điều tra, cơ quan công an biết được do có thời gian sinh sống làm ăn tại Lào từ năm 2007 nên Hiền rất sành sỏi tiếng Lào, có nhiều mối quan hệ phức tạp và tiếp tục có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Hiền là đối tượng từng có tiền án, tiền sự (năm 1980, do có nhiều lần trộm cắp tài sản đã bị Công an TP. Huế đưa vào trường giáo dưỡng; năm 2001, bị Công an tỉnh Savanakhet bắt và thu giữ súng ngắn, đạn, dao găm đang mang trong người), nên Hiền rất tinh quái, luôn tìm cách đối phó và tiếp tục lẩn trốn tại Lào gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được thông tin Lê Xuân Hiền thuê nhà sống tại khu vực chợ ở tỉnh Savanakhet, Lào. Từ đây, cơ quan công an đã quyết định truy nã quốc tế đối với Hiền; đồng thời, xin ý kiến Bộ Công an phối hợp truy bắt. Bộ Công an đã cử đoàn công tác phối hợp với cảnh sát truy nã Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương lên đường sang Lào.

Được sự giúp đỡ của lực lượng bảo vệ an ninh nước bạn Lào, đoàn công tác phối hợp bắt thành công, dẫn độ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Xuân Hiền về Việt Nam an toàn vào lúc 16 giờ ngày 27/2/2017. Một trinh sát tham gia truy bắt Hiền ở Lào cho biết, do Hiền liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn nên lực lượng công an rất vất vả mới bắt được Hiền đưa về quê quy án.

Với thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Xuân Hiền, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

THÁI SƠN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top