Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe
Trưng dụng phòng khám Da liễu phục vụ điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ
TTH.VN - Chiều 27/6, Sở Y tế thống nhất giao toàn bộ Phòng khám Da liễu (234 Chi Lăng, TP Huế) thuộc BV Phong - Da liễu tỉnh cho Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh quản lý, trưng dụng phục vụ nhu cầu điều trị và PHCN cho trẻ trên địa bàn.
Chiều 27/6, TS Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế quyết định, thống nhất giao toàn bộ Phòng khám Da liễu (234 Chi Lăng, TP Huế) thuộc BV Phong - Da liễu tỉnh ch BV PHCN quản lý, trưng dụng phục vụ nhu cầu điều trị và PHCN cho trẻ trên địa bàn.
Quyết định này đưa ra sau khi Báo Thừa Thiên Huế Online đăng bài "Bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng tỉnh (PHCN): Khó trước mắt để tốt hơn cho lâu dài" vào ngày 27/6/2017 phản ánh thực trạng đơn vị đang “ở tạm” nên thiếu phòng ốc đã gặp khó khăn trong công tác điều trị, nhất là với bệnh nhân nhỏ tuổi bị bại liệt, thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển...
Việc PHCN cho trẻ ở chỗ cũ trong tình trạng chật chội
Bác sĩ CK II Nguyễn Quang Hiền, Giám đốc BV PHCN tỉnh chia sẻ, quyết định của Giám đốc Sở Y tế phù hợp nguyện vọng của các đơn vị liên quan và bệnh nhân, người nhà bệnh đang điều trị tại BV PHCN tỉnh. Trước đây, BV PHCN tỉnh có hai cơ sở tại 93 Đặng Huy Trứ (TP. Huế) điều trị PHCN cho trẻ bị các chứng bại liệt, bại não, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ... và ở 30 Tô Hiến Thành (TP. Huế) điều trị PHCN cho người lớn bị tai biến mạch máu não, chấn thương cơ xương khớp, viêm thần kinh bại liệt...
Nguyên nhân thiếu phòng ốc, ảnh hưởng đến công tác điều trị cho bệnh nhân bắt đầu từ cuối năm 2016 do cơ sở 93 Đặng Huy Trứ giải phóng mặt bằng để xây dựng BV đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu điều trị, PHCN cho trẻ trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Hiện, công trình đang chuẩn bị các thủ tục khởi công xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương gần 15 tỷ đồng, quy mô 2,5 tầng, với 2.400m2, đầy đủ các phòng chức năng, điều trị bệnh và hệ thống sân vườn, cổng, tường rào... Dự kiến công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng vào năm 2022.
Tin, ảnh: Khánh Quan
- Tập huấn giám sát phản ứng sau tiêm chủng (05/12)
- Vaccine phòng HIV có thể được ra mắt năm 2021 (04/12)
- Khánh thành nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật (04/12)
- Tìm giải pháp để phụ nữ khuyết tật hòa nhập cộng đồng (02/12)
- Tiếp nhận hơn 220 đơn vị máu từ sinh viên Trường đại học Sư phạm (01/12)
- Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng (30/11)
- Tạo không gian xanh ở các bệnh viện (27/11)
- Chung tay phòng, chống tác hại thuốc lá (26/11)
-
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng
- “Giọt hồng sẻ chia”
- Truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản cho học sinh
- Cùng hành động để kết thúc AIDS vào năm 2030
- Chẩn đoán hình ảnh điều trị đột quy
- Tiện ích thẻ bảo hiểm y tế điện tử
- Quản chặt bán thuốc kê đơn
- Bệnh viện Quảng Điền chưa thoát khỏi "vùng trũng"
- Áp dụng phương pháp mới điều trị suy tim giai đoạn cuối
- Cai thuốc lá không nhờ vào “phép lạ”
-
Tiếp nhận hơn 220 đơn vị máu từ sinh viên Trường đại học Sư phạm
- Vaccine phòng HIV có thể được ra mắt năm 2021
- Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng
- Khánh thành nhà trung chuyển dành cho người khuyết tật
- Tập huấn giám sát phản ứng sau tiêm chủng
- Tìm giải pháp để phụ nữ khuyết tật hòa nhập cộng đồng
- Sim so dep Tong Kho Sim The
- Nbconcept thi cong noi that khach san
- Https://khamtaimuihong.vn/sitemap/