Thế giới

Trung Quốc giữ "kỷ lục" về số người nhiễm HIV/AIDS

ClockThứ Hai, 01/12/2014 09:46
TTH.VN - Lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua.

Theo số liệu thống kê mới nhất do Ủy ban Y tế Quốc gia và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc công bố ngày 30/11, tính đến cuối tháng 10 vừa qua, số người đang sống chung với HIV/AIDS tại Trung Quốc đã lên đến 497.000 người, trong đó có 154.000 trường hợp đã tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/11, một ngày trước ngày "Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (1/12)" hàng năm, ông Vương Quốc Cường, Phó Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cho biết, lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS tại nước này thời gian qua. Trong đó, đối tượng bị nhiễm nhiều nhất là các sinh viên và những người trung tuổi.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết sẽ nỗ lực ngăn ngừa và đối phó với AIDS tại Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để ngăn chặn đại dịch thế kỷ này.

Trung Quốc hiện có hơn 3.400 viện điều trị chống virus HIV tại 31 tỉnh, thành của nước này./.

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top